Báo Điện tử Gia đình Mới

5 điều phụ nữ nhất định phải nuôi dưỡng để luôn được chồng yêu và chiều chuộng

Đàn ông thường cuốn hút bởi phụ nữ có ngoại hình đẹp. Nhưng có 5 điều tốt đẹp phụ nữ nhất định phải nuôi dưỡng để được chồng yêu, chồng chiều.

Phụ nữ hãy nhớ, đàn ông yêu bằng mắt, họ luôn bị hấp dẫn bởi những cô nàng cao ráo, xinh xắn như người mẫu.

Nhưng có những người phụ nữ dù chân không dài, da không trắng vẫn thu hút đàn ông như thường. Bởi vì họ có những thứ mà người khác không có.

Nếu là phụ nữ có những điều sau đây, bạn càng phải duy trì, nuôi dưỡng nó để được chồng yêu chiều nhiều hơn. 

1. Nụ cười thân thiện 

  Đàn ông rất thích nụ cười hiền hậu của phụ nữ

Đàn ông rất thích nụ cười hiền hậu của phụ nữ

Một cuộc nghiên cứu từ trường đại học Columbia đã phát hiện ra rằng đàn ông rất thích nụ cười của phụ nữ, xuất phát từ lòng tốt của họ.

Phụ nữ nếu luôn nở nụ cười thân thiện, tử tế với ai đó, họ sẽ luôn thu hút được đàn ông ở bên họ. Nụ cười đó còn có thể biểu hiện qua những hành động quan tâm, chăm sóc những người xung quanh. 

Đối với phụ nữ đã có gia đình, họ càng phải duy trì nụ cười hiền từ đó. Hãy luôn tử tế với chồng, với gia đình chồng, đồng nghiệp, hàng xóm, với những người bạn gặp. 

2. Luôn suy nghĩ tích cực 

  Nếu bạn là một người phụ nữ lạc quan, hãy nuôi dưỡng nó để vợ chồng hạnh phúc hơn

Nếu bạn là một người phụ nữ lạc quan, hãy nuôi dưỡng nó để vợ chồng hạnh phúc hơn

Dù ở trong hoàn cảnh nào thì người phụ nữ có suy nghĩ tích cực luôn khiến đàn ông muốn ở gần. Cuộc đời này không phải là màu hồng, nhất là trong cuộc sống hôn nhân, vì thế, một người phụ nữ vui vẻ luôn khiến chồng cảm thấy yên tâm. 

Phụ nữ hãy nhớ nuôi dưỡng điều này, nhất là khi áp lực công việc, con cái bằng cách nói chuyện thường xuyên với chồng, hãy luôn nghĩ về những điều tốt đẹp mà gia đình mình đang có. Chính những người vợ lạc quan cũng sẽ là người luôn ở bên giúp đỡ chồng trong lúc khó khăn nhất. 

3. Hòa nhã với bạn của chồng 

  Phụ nữ hãy nhớ luôn hòa nhã với bạn bè, đồng nghiệp của chồng mình

Phụ nữ hãy nhớ luôn hòa nhã với bạn bè, đồng nghiệp của chồng mình

Ngoài vợ và gia đình, đàn ông rất coi trọng bàn bè. Vì thế, một người đàn ông sẽ lấy làm hãnh diện nếu người yêu hoặc vợ của mình luôn tử tế, hòa nhã với bạn bè của mình.

Bạn bè đến chơi, vợ tươi cười tiếp đón, không làm "mất mặt" chồng bằng những cái lườm nguýt hay những lời nói cộc lốc ấy là một cái phúc của chồng. Bởi vì không ít các bà vợ khó mà chịu được khi mấy ông cứ rủ rê tụ tập khiến chồng mình cũng bỏ bê việc nhà việc cửa. 

Một phụ nữ nếu có tính kiên nhẫn như vậy, các ông chồng cũng nên trân trọng và yêu thương nhiều hơn. 

4. Luôn tự tin 

  Một phụ nữ tự tin luôn thu hút đàn ông

Một phụ nữ tự tin luôn thu hút đàn ông

Đàn ông bị thu hút bởi vẻ đẹp bề ngoài của phụ nữ. Nhưng phụ nữ tự tin thật sự cũng rất cuốn hút họ. 

Phụ nữ tự tin luôn biết cách yêu thương bản thân mình, biết mình có khả năng gì và muốn gì. Họ cảm thấy hạnh phúc và cũng giải quyết mọi vấn đề đâu ra đấy. 

Có những người đàn ông yêu vợ vi sự tự tin, vì thế bạn nên giữ gìn và phát huy điều đó để được chồng yêu, chồng chiều hơn nhé. 

5. Phụ nữ sống có trách nhiệm 

  Một người phụ nữ có trách nhiệm luôn là điều đàn ông cần

Một người phụ nữ có trách nhiệm luôn là điều đàn ông cần

Đàn ông rất thích một người phụ nữ có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Họ luôn nghĩ rằng một người phụ nữ như vậy luôn biết chăm chút cho chồng con và bố mẹ hai bên chu đáo. 

Một người vợ có trách nhiệm cũng rất được chồng trân trọng bởi vì cô ấy sẽ không đổ lỗi cho ai đó việc mình làm sai. Chồng cũng luôn tin tưởng một người vợ biết mình nên làm gì để có một gia đình hạnh phúc

Vì thế, hãy cứ là một người vợ trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, bạn sẽ không chỉ được chồng yêu mà còn được nhiều người mến phục. 

(Theo Lifehack)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO