Báo Điện tử Gia đình Mới

5 điều vợ làm khiến chồng thực sự khó chịu

Dưới đây là danh sách những điều người vợ làm khiến các ông chồng khó chịu, dù vô tình hay cố ý.

1. Không hòa thuận với nhà chồng

5 điều vợ làm khiến chồng thực sự khó chịu 0

Một trong những điều phụ nữ làm khiến đàn ông khó chịu là khi họ từ chối hòa thuận với bố mẹ chồng, dù cho người chồng mong họ đối xử tôn trọng và cố gắng duy trì quan hệ với gia đình chồng, ít nhất là ở mức độ thân thiện.

Phụ nữ trong xã hội hiện đại, đặc biệt phụ nữ đi làm thường gặp khó khăn trong việc đối phó với đòi hỏi từ chồng và gia đình chồng. Tuy nhiên, họ vẫn mong chồng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà vợ.

Người chồng sẽ dễ khó chịu khi vợ thường xuyên phàn nàn về gia đình, họ hàng chồng, nảy sinh hiểu lầm.

2. Người yêu cũ hoặc bạn bè khác giới

Đàn ông hiểu những người đàn ông khác có thể muốn gì từ vợ mình. Đôi khi mâu thuẫn xảy ra khi người vợ không đánh giá được ý đồ của những người bạn khác giới, và người chồng chỉ ra điều đó.

Một trong những điều phụ nữ làm khiến đàn ông khó chịu là từ chối nghe theo lời khuyên hoặc ý kiến đóng góp của họ về những mối quan hệ bạn bè như vậy.

Vợ có thể cảm thấy chồng đang xâm phạm riêng tư của mình, trong khi chồng chỉ đang cố gắng cho vợ hiểu ý định của những người đàn ông khác với vợ mình.

Đàn ông cũng hay ghen tuông với những mối quan hệ trong quá khứ của vợ. Đó có thể là do sự tự ti, thiếu tin tưởng.

Do đàn ông thường không biết cách giao tiếp cởi mở và trao đổi các vấn đề tiềm ẩn, nên họ dễ cáu kỉnh khi vợ duy trì mối quan hệ bạn bè với người yêu cũ.

3. Quan điểm khác biệt về tài chính, chi tiêu

Một vấn đề khác là vợ chồng có thể muốn phân chia tài chính theo cách khác nhau khi cả hai cùng đi làm.

Điều đàn ông khó chịu nhất là phụ nữ từ chối các công việc nội trợ nhưng lại mong đàn ông làm trụ cột chính chu cấp cho gia đình.

Dù xã hội đã có những bước tiến bộ, nhưng nhiều người vợ vẫn không muốn đóng góp tài chính cho gia đình, khiến đàn ông khó chịu.

Ngoài ra các ông chồng cũng có thể bực bội khi người vợ không kiếm tiền nhưng lại đòi hỏi những yêu cầu không thể nào đáp ứng.

Mâu thuẫn cũng có thể xuất hiện khi một người muốn đưa tiền cho người nhà mà không có sự đồng ý của người kia.

4. Phân chia công việc

5 điều vợ làm khiến chồng thực sự khó chịu 1

Trong sự nghiệp, xung đột có thể xảy ra khi vợ kiếm tiền nhiều hơn hay chuyên môn cao hơn so với chồng. 

Ngay cả ở xã hội thành thị hiện đại, quan điểm phụ nữ làm việc nhà vẫn còn tồn tại. Mặt khác, phụ nữ cảm thấy khó chịu nếu chồng hoặc gia đình chồng không ghi nhận những thành tựu trong công việc của mình.

Đối với công việc gia đình và nuôi dạy con cái, phụ nữ thường phải đảm đương nhiều hơn. Ví dụ khi con ốm, người mẹ thường phải ở nhà.

Một trong những điều đàn ông khó chịu là khi phụ nữ tập trung vào công việc thay vì chăm sóc con cái, gia đình.

5. Ức chế sự bất mãn về chuyện vợ chồng

Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra mâu thuẫn của các cặp đôi.

Khi phụ nữ không thỏa mãn trong chuyện vợ chồng, họ có thể không nói ra vì ngại. Điều này tạo ra sự ức chế, bất mãn khi họ cảm thấy không được thỏa mãn trong khi đã phải thỏa hiệp cho hôn nhân và đáp ứng những kỳ vọng của chồng.

Mặt khác, sự thiếu giao tiếp, từ chối đối mặt vấn đề và kìm nén cảm xúc của phụ nữ khiến đàn ông khó chịu.

Bất kể có vấn đề gì xảy ra, điều quan trọng là phải giao tiếp rõ ràng. Khi hai vợ chồng trò chuyện, trao đổi nhu cầu, mong muốn của nhau thì sẽ giảm bớt sự bất mãn, tạo nên mối quan hệ bền vững, lành mạnh hơn trên cơ sở tôn trọng và thấu hiểu.

(Theo Bonobology)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO