Báo Điện tử Gia đình Mới

5 hiểu lầm về công nghệ đến nay vẫn nhiều người đang tin sái cổ

Lướt web với trình duyệt ẩn danh sẽ không ai thấy được thông tin, sạc điện thoại qua đêm sẽ hỏng pin nhanh hơn... là những hiểu lầm về công nghệ mà đến nay vẫn rất nhiều người tin là sái cổ.

 1. Máy ảnh càng nhiều "chấm" thì chụp ảnh càng nét? 

Không thể phủ định độ phân giải của máy ảnh có ảnh hưởng đến chất lượng hình chụp, thế nhưng điều này hoàn toàn không đồng nghĩa với việc máy ảnh càng nhiều "chấm" thì chụp ảnh càng đẹp, bởi "chấm" đó sẽ quyết định đến kích cỡ hình ảnh. 

5 hiểu lầm về công nghệ đến nay vẫn nhiều người đang tin sái cổ 0

Trên thực tế, ảnh đẹp hay không còn nhiều yếu tố khác quyết định, như ánh sáng, khẩu độ, kích cỡ cảm biến, và quan trọng nhất là kỹ năng của người chụp ảnh.

2. Không nên sạc điện thoại qua đêm vì việc làm này sẽ khiến tuổi thọ pin giảm?

Với những chiếc điện thoại đời cũ thì điều này có thể đúng. Thế nhưng với những mẫu điện thoại mới hiện nay thì đa số đều dùng pin lithium-ion, với cơ chế tự động ngắt sau khi được nạp đầy.

5 hiểu lầm về công nghệ đến nay vẫn nhiều người đang tin sái cổ 1

Tuy nhiên, đúng là bạn không nên để pin sạc qua đêm, không phải vì tuổi thọ của pin sẽ giảm mà vì điện thoại vẫn sẽ "rút" một ít điện từ ổ sạc kể cả khi nó không cần dùng đến. Có nghĩa là hóa đơn tiền điện của bạn sẽ tăng thêm một chút.

3. Sóng điện thoại càng đầy thì cuộc gọi nghe càng rõ? 

Cột sống đầy ăm ắp không có nghĩa rằng cuộc gọi vẫn đang được kết nối tốt. Cột sóng trên điện thoại chỉ có tác dụng cho thấy tín hiệu nhận được từ tháp antenna gần nhất là mạnh, chứ không đại diện cho toàn bộ hệ thống mạng và tốc độ mạng.

5 hiểu lầm về công nghệ đến nay vẫn nhiều người đang tin sái cổ 2

Nếu như có quá nhiều thiết bị cùng kết nối vào một tháp, bạn sẽ vẫn bị nghẽn mạng, ngay cả khi cột sóng báo đầy.

4. Lướt web ở chế độ ẩn danh sẽ giúp bảo mật thông tin?

Rất nhiều người vẫn đang tin rằng sử dụng trình duyệt lướt web dưới dạng ẩn danh nhưng có lẽ chẳng ai buồn đọc ghi chú trước khi bấm vào đó. Sự thật là dữ liệu truy cập của bạn chỉ không được lưu lại trên thiết bị sử dụng thôi.

5 hiểu lầm về công nghệ đến nay vẫn nhiều người đang tin sái cổ 3

Các nguồn bên ngoài - như quản trị mạng, quản trị website - vẫn có thể theo dõi hoạt động của bạn. Có nghĩa rằng, dữ liệu của bạn hoàn toàn không được bảo mật như mình vẫn tưởng.

5. Chỉ nên dùng sạc điện thoại chính hãng? 

Không sai, thế nhưng lại không hoàn toàn đúng, bởi vì sự thật thì đúng là sạc "zin" theo máy là tốt, nhưng nếu sử dụng loại sạc thay thế chất lượng cao hơn thì cũng chẳng có vấn đề gì.

5 hiểu lầm về công nghệ đến nay vẫn nhiều người đang tin sái cổ 4

Chỉ là không nên sử dụng hàng nhái rẻ tiền, vì nó có thể khiến bạn trả giá bằng tuổi thọ của thiết bị thôi. 

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO