Báo Điện tử Gia đình Mới

5 kinh nghiệm dạy con hữu ích hơn cả sách kỹ năng

Bạn sẽ làm gì khi con mè nheo vì muốn bánh kẹo hoặc đồ chơi? Những kinh nghiệm dạy con hữu ích do các phụ huynh chia sẻ dưới đây có thể sẽ giúp ích cho bạn.

1. Đánh lạc hướng con bằng cách hỏi màu sắc quần áo

5 kinh nghiệm dạy con hữu ích hơn cả sách kỹ năng 0

Khi trẻ mít ướt, đừng nói với trẻ rằng chẳng có gì tồi tệ xảy ra cả hay yêu cầu trẻ nín khóc.

Thay vào đó, hãy đánh lạc hướng, khiến trẻ phân tâm. Hãy hỏi trẻ những câu như "áo con mặc màu gì?".

Câu hỏi bất ngờ sẽ khiến trẻ chuyển sự tập trung lên quần áo và nín khóc.

2. Đừng nói với trẻ còn bao nhiêu thời gian

5 kinh nghiệm dạy con hữu ích hơn cả sách kỹ năng 1

Với trẻ em, khi bạn cho trẻ thêm 5 hay 10 phút để chơi trò chơi, trẻ sẽ không thể hiểu rõ ràng.

Trẻ không biết tính thời gian và không hiểu thời gian trôi nhanh hay chậm ra sao.

Thay vì nói "5 phút nữa", hãy nói "5 lượt chơi nữa", ví dụ nếu bạn đang cùng con chơi bóng.

Hay khi kể chuyện trước giờ đi ngủ, hãy cho con lựa chọn giữa 1 hoặc 2 câu chuyện.

Chỉ cần biết đếm, trẻ sẽ mường tượng dễ dàng hơn lúc nào cần dừng lại.

3. Nếu bé không chịu lau mặt, hãy lau mặt bạn trước

5 kinh nghiệm dạy con hữu ích hơn cả sách kỹ năng 2

Ngôn ngữ cơ thể sẽ giúp trẻ hiểu được điều gì đang xảy ra. Có thể mẹo này sẽ không hữu dụng ngay với trẻ nhỏ nhưng dần dần trẻ sẽ ngoan ngoãn để bạn lau mặt.

Có thể áp dụng mẹo tương tự khi dạy con đánh răng.

4. Nói cảm ơn và xin lỗi với con

5 kinh nghiệm dạy con hữu ích hơn cả sách kỹ năng 3

Đừng thờ ơ khi con muốn giúp bạn. Ai cũng muốn nghe những lời trân trọng. Hãy học cách nói cảm ơn và xin lỗi với con.

Việc này sẽ giúp tình cảm giữa bạn và con gần gũi hơn bất kể khi con bao nhiêu tuổi.

5. Nếu con lười ăn rau, hãy cho con ăn khi đói trước bữa tối

5 kinh nghiệm dạy con hữu ích hơn cả sách kỹ năng 4

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc dụ trẻ ăn rau, hãy cho con ăn rau củ trước bữa tối vì khi đó trẻ đang rất đói bụng và có thể sẽ ăn bất kỳ thứ gì.

Lúc này hãy cho con một chút salad hay cà rốt, dưa chuột, cà chua,... để con ăn trước khi dùng bữa chính.

(Theo Bright Side)

Gia Luân/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO