Báo Điện tử Gia đình Mới

5 loại hoa phá phong thủy, đẹp thơm đến đâu cũng không nên để trong nhà

Dưới đây là những loại hoa rất đẹp mà còn có hương thơm quyến rũ. Thế nhưng theo phong thủy đây cũng là những loại hoa tuyệt đối không nên để trong nhà.

 Hoa đại

Hoa đại có màu sắc đẹp và mùi thơm dễ chịu. Tuy nhiên, người xưa quan niệm loài hoa này có hình dáng giống bộ phận nhạy cảm của nữ giới, do đó tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ.

5 loại hoa phá phong thủy, đẹp thơm đến đâu cũng không nên để trong nhà 0

Bên cạnh đó, theo sự tích của Lào, hoa đại không nên dùng trong chuyện tình duyên của trai gái vì nó mang lại điều không may.

Hoa nhài

Hai nhà có mùi hương dễ chịu, là biểu tượng của sự trong sạch tinh khiết. Tuy nhiên, dân gian cho rằng loài hoa này thể hiện sự không đứng đắn, không chính chuyên hoặc hay gặp nghịch cảnh.

5 loại hoa phá phong thủy, đẹp thơm đến đâu cũng không nên để trong nhà 1

Do đó, không nên bày loại hoa này trong nhà, đặc biệt tuyệt đối không bày trên trên bàn thờ.

Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ có màu vàng rực rỡ và rất dễ trồng. Tuy nhiên các chuyên gia phong thủy cho rằng, không nên bày cúc vạn thọ ở trong nhà hoặc trên bàn thờ để tránh gặp những điều không may.

5 loại hoa phá phong thủy, đẹp thơm đến đâu cũng không nên để trong nhà 2

Bên cạnh đó, loài hoa này có mùi hôi nên không được sử dụng để thờ cúng tổ tiên.

Hoa tulip

Bạn không nên bày hoa tulip ở bàn làm việc. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, loại hoa này có thể khiến đường công danh của gia chủ gặp trắc trở.

5 loại hoa phá phong thủy, đẹp thơm đến đâu cũng không nên để trong nhà 3

Ngoài ra, hoa tulip có chất kiềm độc, vô tình chạm phải có thể khiến tóc và lông bị rụng.

Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt thường có màu đỏ (ngoài ra còn có hoa màu hồng, vàng, tím...) bông nở to và đẹp nhưng không phù hợp để bày trong nhà hoặc thờ cúng trên bàn thờ.

5 loại hoa phá phong thủy, đẹp thơm đến đâu cũng không nên để trong nhà 4

Nguyên nhân là do cái tên của loài hoa này không được phù hợp để bày ở những nơi trang trọng. Ngoài ra, hoa dâm bụt thường được trồng ở những bụi rậm, bờ rào nên mang tới nhiều điều không may mắn.

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO