Báo Điện tử Gia đình Mới

5 lợi ích khi cho trẻ gần gũi với ông bà đã được khoa học chứng minh

Ông bà đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của con bạn. Dưới đây là 5 lợi ích nhận được khi trẻ gần gũi cùng ông bà.

1. Trẻ học được tính kiên cường

  (Ảnh: Instagram)

(Ảnh: Instagram)

Khi trẻ được biết nhiều về lịch sử gia đình và chia sẻ những điểu xúc động với ông bà, trẻ sẽ có trạng thái tinh thần linh hoạt và nhạy bén hơn.

Trẻ cũng tỏ ra thông minh và trưởng thành hơn những người khác.

Điều này là do khi trẻ được biết về lịch sử và những khó khăn của gia đình mình, trẻ sẽ biết cách phản ứng và chiến đấu để vượt qua khó khăn của mình.

2. Trẻ biết tôn trọng người cao tuổi

Mọi bậc phụ huynh đều muốn con cái trở thành người tốt bụng, biết yêu thương và tôn trọng người khác.

Nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ có mối quan hệ thân thiết, gần gũi với ông và sẽ biết tôn trọng người cao tuổi hơn, không đối xử phân biệt, kỳ thị với người già.

3. Tốt cho sức khỏe ông bà

  (Ảnh: Instagram)

(Ảnh: Instagram)

Cho trẻ gần gũi với ông bà không chỉ tốt cho trẻ mà còn tốt cho ông bà lớn tuổi.

Thực tế cho thấy những ông bà giữ liên lạc với cháu và chăm sóc cháu sẽ nhận thêm trung bình 5 năm tuổi thọ và ít cô đơn, lo âu hơn.

4. Thúc đẩy sự ổn định và phát triển của trẻ

Đối với những đứa trẻ đang lớn, điều rất quan trọng là trẻ phải có một sự ổn định nào đó trong một môi trường luôn thay đổi.

Đối với trẻ có cha mẹ đi làm, trẻ có thể khó kết nối với cha mẹ. Trong trường hợp này, ông bà có thể giúp bù đắp cho trẻ.

Được ở cùng ông bà cũng có thể có lợi cho những trẻ có cha mẹ ly hôn hoặc phải trải qua một sự kiện đau buồn liên quan đến gia đình.

5. Trẻ học được những giá trị gia đình và đạo đức

  (Ảnh: Instagram)

(Ảnh: Instagram)

Về cơ bản, nhiệm vụ của cha mẹ là truyền bá những giá trị và đạo đức tốt đẹp cho con cái, dạy trẻ về sự đồng cảm và lòng tốt.

Bên cạnh đó ông bà có thể giúp đỡ nhiều hơn cho cha mẹ trong vấn đề này.

Ông bà giống như trụ cột động viên, yêu thương và nuôi dưỡng trẻ, dạy chúng những câu chuyện hay, truyền đạt trí tuệ và có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của trẻ.

Nhờ đó trẻ có thể lớn lên thành một người có tâm hồn đẹp và biết tôn trọng người khác.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO