Báo Điện tử Gia đình Mới

5 món đồ trang điểm không thể thiếu trong túi của các nàng khi đi chơi Tết

Dịp Tết, mọi cô gái đều mong muốn mình xinh đẹp, rạng rỡ hơn ngày thường. Vì vậy, trong túi của bạn không nên thiếu một vài món trang điểm tiện dụng dưới đây.

  Món đồ trang điểm không thể thiếu trong túi của các nàng khi đi chơi Tết

Món đồ trang điểm không thể thiếu trong túi của các nàng khi đi chơi Tết

1. Son môi và son dưỡng môi

Có thể nói đây là 2 "vũ khí" quan trọng nhất đối với các cô gái.

Bạn nên nhớ bỏ vào túi xách thỏi son dưỡng và son môi yêu thích của mình trước khi đi chơi Tết. Trước khi bôi son hãy thoa son dưỡng để môi không bị khô.

Để ngày tết thêm rạng rỡ, bạn có thể chọn những màu son tươi sáng như đỏ cam, đỏ tươi, đỏ mận.

2. Chì kẻ mày

5 món đồ trang điểm không thể thiếu trong túi của các nàng khi đi chơi Tết 1

Một cặp chân mày đẹp giúp đường nét khuôn mặt bạn rõ ràng hơn.

Do vậy, bạn hãy sắm ngay cho mình một cây chì kẻ mày để thủ sẵn trong túi. Việc di chuyển nhiều có thể làm mờ hoặc trôi 1 phần lông mày.

Tùy vào từng kiểu khuôn mặt của mỗi người mà lựa chọn dáng lông mày sao cho phù hợp.

3. Phấn nước

5 món đồ trang điểm không thể thiếu trong túi của các nàng khi đi chơi Tết 2

Phấn nước rất tiện lợi cho các nàng khi phải di chuyển nhiều, đặc biệt là dịp Tết đi chơi. Mỗi khi bạn cảm thấy lớp nền và phấn mỏng đi lộ không đều màu thì bạn đã có sẵn phấn nước trong túi.

Vì vậy để sở hữu lớp nền hoàn hảo, bạn đừng quên mang theo phấn nước nhé.

4. Xịt khoáng

Sau khi trang điểm, bạn nên xịt một lớp nhẹ lên toàn bộ khuôn mặt để lớp nền bền màu hơn.

Ngoài ra, xịt khoáng thường xuyên cũng cấp ẩm ngay tức thì cho da, hạn chế hiện tượng da bong tróc trong những ngày lạnh.

Vì lành tính và không gây kích ứng với da nên bạn có thể dùng xịt khoáng nhiều lần trong ngày.

5. Nước hoa mini

5 món đồ trang điểm không thể thiếu trong túi của các nàng khi đi chơi Tết 3

Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, mùi hương cơ thể ngọt ngào cũng giúp bạn tự tin hơn. Mang theo 1 lọ nước hoa mini trong túi sách và bạn có thể sử dụng khi cần thiết.

Ngọc Diệp/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO