Báo Điện tử Gia đình Mới

5 phẩm chất cao quý mà ai cũng cần phải học để cả đời được kính trọng, hậu vận tốt đẹp

Có nhiều người dù không giàu có, không đức cao vọng trọng nhưng vẫn được người đời kính trọng, bởi họ luôn toát lên khí chất cao quý. Đây là điều không tồn tại sẵn có ở một con người khi mới sinh ra, mà nó được nuôi dưỡng trong một môi trường thiện lành.

1. Lương thiện

Người sống lương thiện sẽ chẳng bao giờ bị lo âu bủa vây, tâm bất biến giữa những điều đau khổ. Trong mọi hoàn cảnh thì họ lúc nào trở nên cao quý.

Người càng sống bất lương, thích dùng khẩu nghiệp lăng mạ người khác, đố kỵ ganh đua thì rồi sẽ khiến bản thân dằn vặt, uất ức mà thôi.

Người luôn sống lương thiện sẽ gặp thiện duyên, người lấy lương thiện làm gốc rễ cũng sẽ có một đời an yên. Bản thân mỗi người khi làm việc thiện thì họ thực sự đã tự sinh ra một nguồn năng lượng giúp cho tinh thần của mình luôn tươi vui, hạnh phúc.

  Người sống thiện sẽ gặp thiện, người lấy lương thiện làm gốc cũng sẽ có một đời an yên.

Người sống thiện sẽ gặp thiện, người lấy lương thiện làm gốc cũng sẽ có một đời an yên.

2. Sống có đức hạnh

Gieo nhân nào ắt gặt quả đó, người sống có đức hạnh thì cả cuộc đời sẽ êm đềm, ít sóng gió và tính việc gì cũng thành. Thực tế những người sống có đức hạnh thì thần thái tốt, tâm tính vui vẻ, tích cực.

Đây chính là những điều mang đến thành công cho cuộc sống lẫn sự nghiệp. Người có đức hạnh thường đón nhận những ước nguyện một cách tự nhiên nhất, bởi họ không đặt nặng, càng không bon chen.

Họ luôn phấn đấu bằng năng lực và dùng tâm sáng để dẫn đường. Lấy bao dung để che lấp đi sự đố kỵ, nhờ vậy mà họ toát lên khí chất cao quý.

3. Luôn đặt chữ Tín hàng đầu

"Một lần bất tín là vạn lần bất tin'', muốn được người khác nể trọng thì nhất định phải đặt chứ tín lên hàng đầu trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Một người bất tín sẽ khiến mọi lời nói, hành động thậm chí còn trở thành người dối trá trong mắt người khác.

Vì vậy muốn được người khác nể trọng thì điều đầu tiên cần phải biết chính là giữ chữ tín. Phẩm hạnh tuyệt vời này của con người lúc nào mang đến cho ta sự tôn trọng, trung thành từ người khác.

  Người càng cao quý lại càng sống khiêm tốn.

Người càng cao quý lại càng sống khiêm tốn.

4. Khiêm tốn, khiêm nhường

Người càng cao quý lại càng sống khiêm tốn, khiêm nhường. Khiêm tốn ở đây chính là phẩm hạnh tốt để nuôi dưỡng nhân cách con người. Dù giàu sang phú quý đi chăng nữa thì người khiêm tốn sẽ luôn được kính nể hơn là những kẻ khoa khoang.

Khiêm tốn trong lời nói, nỗ lực trong hành động cũng như cách đối nhân xử thế khôn ngoan nhất. Dù có điều gì xảy ra thì cũng sẽ được người đời yêu mến và ủng hộ.

5. Chính trực

“Trực” nghĩa là rộng lượng, thẳng thắn, chân thật, không quanh co, không lật ngược lật xuôi. Đây thường là phẩm chất của một vĩ nhân, người chính trực, không ngả nghiêng, xu nịnh, sống thẳng thật.

Họ là người luôn dùng giá trị của lời nói để toát lên giá trị con người, không hai lời, không thủ đoạn, luôn hướng về lẽ phải và là bậc đối nhân xử thế đáng để nể phục. Một người chính trực tất nhiên sẽ luôn cao quý trong mắt người khác.

Khang Nhi /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO