Báo Điện tử Gia đình Mới

5 quan niệm sai lầm khi nuôi dạy con trai nhiều cha mẹ mắc phải

Bé trai luôn hiếu động, nghịch ngợm, bừa bộn,... hơn bé gái? Đó là những quan niệm sai lầm phổ biến nhiều cha mẹ mắc phải.

Quan niệm sai lầm số 1: Con trai hiếu động hơn

5 quan niệm sai lầm khi nuôi dạy con trai nhiều cha mẹ mắc phải 0

Các bé trai có thể rất hiếu động, nghịch ngợm. Nhưng đôi khi chúng cũng thích sự yên tĩnh và những khoảng thời gian bớt ồn ào.

Các bé trai cũng có thể thích ngồi yên đọc sách, viết, tô màu hay chơi lego. 

Không phải bé trai nào cũng thích sự thô bạo. Có những cậu bé thực sự chỉ thích ngồi một góc yên tĩnh để đọc sách hoặc chơi đồ chơi.

Quan niệm sai lầm số 2: Con trai bừa bộn hơn

Tất nhiên không phải bé trai nào cũng sạch sẽ, gọn gàng nhưng không phải con trai thì sẽ bừa bộn hơn con gái.

Nếu cha mẹ giữ quan niệm sai lầm này khi nuôi dạy con trai và không đòi hỏi nhiều sự sạch sẽ ở con thì chúng ta có thể bỏ lỡ việc dạy con những quy tắc vệ sinh cơ bản mà con cần khi sống chung với bạn cùng phòng hay với vợ tương lai.

Quan niệm sai lầm số 3: Con trai không cần thể hiện cảm xúc

5 quan niệm sai lầm khi nuôi dạy con trai nhiều cha mẹ mắc phải 1

Văn hóa của chúng ta thường gán những cảm xúc với con gái mà quên rằng con trai cũng có cảm xúc.

Con bạn có thể thấy buồn, thấy vọng, đồng cảm cũng như con gái, chỉ là đôi khi con không sẵn sàng bày tỏ cảm xúc ủa mình.

Nếu chúng ta cũng nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho con trai cũng như cách nuôi dạy con gái, bạn sẽ thấy sự thay đổi lớn trong văn hóa xã hội nói chung.

Quan niệm sai lầm số 4: Con trai không biết chăm sóc như con gái

Mặc dù con gái có thể có thiên hướng về chăm sóc người khác hơn nhưng con trai cũng có thể làm điều đó.

Ví dụ nếu con gái có thể phát hiện ra em bé đang đói bụng thì con trai có thể biết cách dỗ em bé cùng chơi đùa.

Quan niệm sai lầm số 5: Con trai không quan tâm nhiều tới ngoại hình

5 quan niệm sai lầm khi nuôi dạy con trai nhiều cha mẹ mắc phải 2

Con trai cũng có mối quan tâm tới ngoại hình, trang phục, chỉ là có thể con không biết cách lựa chọn cho tốt mà thôi.

Con trai cũng sẽ bị tổn thương nếu ai đó chế nhạo cân nặng, quần áo, đầu tóc hay bất cứ thứ gì liên quan tới ngoại hình.

Người ta thường cho rằng con gái hay quan tâm tới ngoại hình hơn nhưng thực tế nhiều bé trai cũng bị rối loạn ăn uống và tự ti do vấn đề này.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO