Báo Điện tử Gia đình Mới

5 sai lầm khi dùng lăn khử mùi bạn vẫn mắc phải mà không biết

Dưới đây là một số sai lầm khi dùng lăn khử mùi mà bạn cần tránh để khử mùi hiệu quả nhất.

Bạn có biết rằng thời gian tốt nhất để dùng lăn khử mùi giúp sản phẩm hoạt động hiệu quả là vào ban đêm?

Rất nhiều người trong chúng ta đều vô tình mắc phải một số sai lầm khi dùng lăn khử mùi.

Để sử dụng lăn khử mùi hiệu quả như mong muốn, bạn cần tránh những sai lầm dưới đây.

5 sai lầm khi dùng lăn khử mùi bạn vẫn mắc phải mà không biết 0

1. Chỉ lăn một lượt

Đôi khi chỉ một lớp chất khử mùi hoặc chất ngăn tiết mồ hôi không thể giúp bạn ngăn mùi hiệu quả.

Bạn cần phải che phủ các tuyến mồ hôi đúng cách.

Do đó bạn có thể phải lăn nhiều lượt và rộng khắp quanh vùng da dưới cánh tay để đảm bảo hiệu quả khi dùng lăn khử mùi.

2. Chỉ dùng cho nách

Bạn có biết rằng bạn cũng có thể dùng lăn khử mùi cho vùng khác trên cơ thể mà bạn bị ra nhiều mồ hôi, ví dụ bàn chân, sau đầu gối, dưới ngực, giữa hai đùi,...

Ngoại trừ da mặt hay vùng da quá nhạy cảm thì bạn có thể dùng lăn khử mùi cho các bộ phận khác trên cơ thể.

3. Dùng lăn khử mùi ngay sau khi cạo lông

5 sai lầm khi dùng lăn khử mùi bạn vẫn mắc phải mà không biết 1

Rất nhiều người có thói quen dùng lăn khử mùi ngay sau khi vừa dùng nhíp hoặc dao cạo lông dưới cánh tay.

Điều này dẫn đến kích ứng, mẩn ngứa, thậm chí trường hợp nghiêm trọng có thể bị nhiễm trùng da.

Do đó, tốt nhất bạn nên đợi một lúc sau khi dùng dao cạo rồi mới dùng lăn khử mùi hay sản phẩm ngăn tiết mồ hôi.

4. Dùng mãi một loại lăn khử mùi

Nếu bạn chỉ dùng mãi một loại lăn khử mùi mà không thay đổi, các tuyến mồ hôi sẽ thích nghi và bị "nhờn" với sản phẩm đó.

Do đó bạn nên thay đổi lăn khử mùi sau khoảng 6 tháng một lần để sản phẩm hoạt động tốt, ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hiệu quả.

5. Dùng lăn khử mùi vào buổi sáng

Bạn nên dùng lăn khử mùi ngay từ đêm hôm trước, trước khi đi ngủ, khi cơ thể ít tiết mồ hôi.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO