Báo Điện tử Gia đình Mới

5 thói quen độc hại âm thầm gây ô nhiễm ngôi nhà của bạn

Mỗi chúng ta đều mong muốn ngôi nhà của mình an toàn, sạch sẽ, thơm mát nhất có thể. Tuy nhiên những thói quen sai lầm có thể khiến chúng ta vô tình làm ô nhiễm môi trường sống của chính mình.

1. Bàn chải

5 thói quen độc hại âm thầm gây ô nhiễm ngôi nhà của bạn 0

Bàn chải là dụng cụ vệ sinh cá nhân hàng ngày thiết yếu của chúng ta, nhưng nó cũng là nơi rất dễ tích tụ vi trùng và vi khuẩn.

Bàn chải là môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn phát triển vì nó thường ở trong nhà tắm lúc nào cũng ẩm ướt, và không phải ai cũng thay bàn chải thường xuyên.

Một sai lầm nhiều người mắc phải là đặt bàn chải trong hộp kín, trong những chiếc giá treo bàn chải có nắp đậy.

Cách tốt nhất để cất bàn chải là dựng thẳng đứng ở nơi thông thoáng cho bàn chải luôn khô ráo cho lần sử dụng tiếp theo.

2. Quần áo giặt khô

5 thói quen độc hại âm thầm gây ô nhiễm ngôi nhà của bạn 1

Gửi quần áo đến tiệm giặt khô có lẽ là một trong những cảm giác thật tuyệt vời khi bạn không cần phải giặt và phơi quần áo.

Tuy nhiên, sử dụng dịch vụ này thường xuyên có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Perchloroethylene là một chất cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe của bạn và nó được sử dụng trong quá trình giặt khô.

Vì vậy bạn nên để quần áo nơi thông gió trước khi cất vào tủ.

3. Sản phẩm chăm sóc cá nhân

5 thói quen độc hại âm thầm gây ô nhiễm ngôi nhà của bạn 2

Tất cả các loại kem dưỡng thể, kem đánh răng, dầu gội đầu, chất khử mùi, gel và các sản phẩm tẩy rửa khác mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày đều được tạo ra với một lượng lớn hóa chất và chất bảo quản, có thể ảnh hưởng đến cả ngôi nhà và cơ thể của chúng ta.

Bạn nên thay thế những sản phẩm công nghiệp này bằng những sản phẩm tự nhiên hơn và không chứa chất bảo quản hóa học.

4. Hương (nhang) và xịt phòng

5 thói quen độc hại âm thầm gây ô nhiễm ngôi nhà của bạn 3

Hương (nhang), nến thơm, xịt phòng sẽ tạo ra một làn khói lấp đầy căn phòng bằng mùi dễ chịu, che lấp đi những mùi hương khó chịu trong nhà.

Tuy nhiên chính làn khói này cũng sẽ đi vào phổi của chúng ta và có thể gây tổn thương trong cơ thể.

Hít phải các hóa chất trong những sản phẩm này có thể gây ra tình trạng sức khỏe như hen suyễn trong tương lai.

5. Khăn tắm

5 thói quen độc hại âm thầm gây ô nhiễm ngôi nhà của bạn 4

Vật dụng đơn giản này có thể là nơi chứa vô số vi trùng, thậm chí là vi khuẩn từ phân người.

Nguyên nhân là vì chúng thường luôn được đặt trong nhà tắm, liên tục tiếp xúc với hơi ẩm, mạt bụi, vi khuẩn. 

Khăn tắm có thể dính tế bào da chết, nước bọt hay các chất khác do cơ thể tiết ra.

Tốt nhất bạn nên giặt khăn tắm thường xuyên và phơi khăn ngoài nắng.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO