Báo Điện tử Gia đình Mới

6 biểu hiện dễ nhận thấy của một người ích kỷ hẹp hòi bạn nên tránh xa

Người ích kỷ thường chỉ nghĩ đến bản thân mình. Sau đây là 6 biểu hiện dễ nhận thấy nhất của một người ích kỷ bạn nên tránh xa.

1. Sợ bộc lộ điểm yếu 

Một lý do chung những người ích kỷ không thích giúp đỡ người khác đó là họ sợ bộc lộ ra điểm yếu của mình.

Họ cũng sợ rằng khi giúp đỡ một ai đó mà mình có điểm yếu thì không thật sự giúp được người khác và còn bị chê cười.

Nhưng thực tế là ai cũng có điểm yếu và chính chúng ta cần học tập và rút ra kinh nghiệm từ những điều chưa tốt ở bản thân mình. 

2. Họ không chấp nhận lời chỉ trích 

  Người ích kỷ không thích những lời góp ý mang tính xây dựng

Người ích kỷ không thích những lời góp ý mang tính xây dựng

Một đặc điểm của những người coi mình là "cái rốn của vũ trụ" đó là họ tin rằng người khác đang cố để hạ thấp công việc và khả năng của họ.

Do đó, bằng mọi giá, họ sẽ không chấp nhận những lời nhận xét hay chỉ trích nhưng có tính xây dựng.

Điều đó cũng có nghĩa là rất khó để người khác có thể chỉ ra cho họ lỗi sai cần sửa đổi, mà đôi khi lỗi sai đó ảnh hưởng cả một tập thể. 

3. Họ tìm mọi cách để đạt được mục tiêu

Con người ai cũng có những mục tiêu cuộc đời mình và ai cũng sẽ tìm cách để đạt được thành công mình mong muốn. Tuy nhiên, những người ích kỷ hẹp hòi theo đuổi mục tiêu của họ bằng mọi cách.

Họ cố để đạt được thành tích bằng mọi giá mà không để ý đến lợi ích của người khác, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. 

4. Nói xấu người khác sau lưng 

  Người ích kỷ có thể nói xấu người khác sau lưng

Người ích kỷ có thể nói xấu người khác sau lưng

Những người ích kỷ hẹp hòi, tiểu nhân thường nói xấu người khác sau lưng. Trước mặt thì có vẻ nói tốt, nhưng đằng sau họ có thể nói những điều không tốt về người khác. 

Nếu bạn nhận ra điều này thì hãy tránh xa ra nhé vì rất có thể người tiếp theo bị nói xấu là bạn. 

5. Phóng đại thành tích bản thân 

Một trong những điều rất thiếu ở những người ích kỷ hẹp hòi đó là sự khiêm nhường. Họ có thể phóng đại các những thành tích và khoe khoang khả năng của mình. 

Họ "tự thưởng" cho mình khi một dự án nào đó thành công, nhưng thực tế là thành công mà họ có là công lao của cả một tập thể. 

6. Chọn việc nhẹ nhàng, đẩy việc khó khăn cho người khác

Biểu hiện này rất rõ ràng khi những người ích kỷ ở trong một tập thể.

Họ thường không chọn những việc khó khăn, đưa đẩy qua lại cho người khác những nhiệm vụ khó nhằn hơn, còn mình luôn chọn việc nhẹ nhàng để dành phần hơn. 

(Theo Exploring Your Mind)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO