Báo Điện tử Gia đình Mới

6 câu nói 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội năm 2019

2019 được xem là 1 năm của những câu nói viral hay, chất. Dưới đây là tổng hợp 6 câu nói viral nhất năm.

  6 câu nói 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội năm 2019

6 câu nói 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội năm 2019

Chị hiểu hông?

6 câu nói 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội năm 2019 1

"Chị hiểu hông?" là câu nói bắt nguồn từ 1 vụ việc cãi vã về việc cầm nhầm túi của hai cô gái tại Sài Gòn. 

Trong vụ việc này, nữ chính bị bắt quả tang "cầm nhầm" túi của người khác nhưng vẫn mạnh miệng chối tội. Lúc bị hỏi dồn dập thì cô nàng này chỉ liên tục nói "Chị hiểu hông?". 

Từ đó, cư dân mạng nhanh chóng bắt trend và đưa câu nói này trở thành 1 câu nói có khả năng viral mạnh mẽ.

Thanh xuân như một tách trà

6 câu nói 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội năm 2019 2

"Thanh xuân như một tách trà" là câu nói bắt nguồn từ bộ phim quốc dân Về nhà đi con - bộ phim về đề tài gia đình được yêu thích nhất năm 2019.

"Thanh xuân như một tách trà" là câu thơ ngẫu hứng của nhân vật Dương xoăn. Đầy đủ câu thoại của Dương là "Thanh xuân như một tách trà. Ăn vài miếng bánh hết cả thanh xuân".

  Ảnh: truyencoremix

Ảnh: truyencoremix

Ngay lập tức, câu nói này được cư dân mạng biến thể và đăng tải ở khắp mọi nơi. 

Sa chào cô chú đi con

6 câu nói 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội năm 2019 4

Có thể nói 2019 là năm bùng nổ các blogger làm YouTube trong đó có Quỳnh Trần JP. 

Quỳnh Trần JP thường cho ra các video ghi lại cuộc sống thường ngày tại Nhật của mình sau này còn có thêm video mukkbang cực kỳ thu hút.

Đáng chú ý, trong video của Quỳnh Trần JP có sự tham gia của cậu con trai Sa siêu cấp đáng yêu của cô.

  Ảnh: Lechuclinh

Ảnh: Lechuclinh

Cậu bé có nhiều biểu cảm hết sức dễ thương. Mỗi lần xuất hiện, Quỳnh Trần JP lại nhắc con "Sa chào cô chú đi con". Câu nói cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đã vô tình trở thành 1 câu nói viral mà bạn dễ dàng gặp ở bất cứ nơi đâu.

Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục

6 câu nói 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội năm 2019 6

"Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục" là câu nói bắt nguồn từ tiêu đề của 1 đoạn video bàn luận về việc lấy vợ.

Tưởng chừng chỉ là 1 câu vui vui thật không ngờ "Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục đã trở thành câu viral được người người, nhà nhà sử dụng.

Khắp mọi nơi từ Facebook đến Instagram cho tới các video có nội dung viral trên mạng xã hội đều có sự hiện diện của câu nói này.

Thậm chí, một số cư dân mạng hài hước còn chế thành nhiều câu nói tương tự khiến ai nghe cũng bật cười.

Nhà bao việc

6 câu nói 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội năm 2019 7

Chắc hẳn nhiều người vẫn thắc mắc không biết câu nói "Nhà bao việc" bắt nguồn từ đâu.

Thực chất, "Nhà bao việc" là câu thoại của nhân vật Thịnh Ngựa trong phim Mê Cung phát sóng trên VTV3.

6 câu nói 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội năm 2019 8

Câu thoại tưởng ngắn ngọn, không gì đặc biệt lại trở thành hot trend được cộng đồng mạng sử dụng như câu nói cửa miệng.

Toang rồi ông giáo ạ

Từ câu nói của lão Hạc "Cậu vàng đi đời rồi ông giáo ạ!", trong tác phẩm văn học, cư dân mạng đã chế thành "Toang rồi ông giáo ạ" và không ngờ đây lại là câu nói được nhiều người sử dụng nhất 2019.

6 câu nói 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội năm 2019 9

Bạn dễ dàng bắt gặp các câu nói như: "Toang rồi", "Toang", "Toang rồi ông giáo ạ",... ở khắp mọi nơi từ mạng xã hội đến ngoài đời thực đâu đâu cũng sử dụng.

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO