Báo Điện tử Gia đình Mới

6 dấu hiệu cho thấy con bạn có nguy cơ hư hỏng, cha mẹ phải rèn giũa ngay

Đôi khi cha mẹ quá yêu thương và chiều chuộng con khiến trẻ nghĩ rằng chúng có thể làm bất cứ việc gì mình thích, dẫn đến một số vấn đề về hành vi và thái độ.

Trong khi một số cha mẹ có thể phát hiện ngay dấu hiệu hư hỏng ở con thì một số khác có thể bỏ qua và nghĩ "Trẻ con ấy mà!"

Tuy nhiên các hành vi, thái độ xấu của trẻ cần được chấn chỉnh và uốn nắn ngay từ sớm để tránh trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn.

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy con bạn có vấn đề về thái độ.

1. Trẻ không tôn trọng người lớn tuổi

Trẻ thân thiết và có thể nói chuyện thẳng thắn với người lớn tuổi hơn là tốt và rất quan trọng, nhưng nếu bạn nhận thấy con có thái độ thiếu tôn trọng và hỗn láo với người lớn tuổi hơn, thì bạn cần chấn chỉnh ngay lập tức.

Đừng cho phép hay cười đùa với những hành vi hay lời nói không đúng mực của con.

Tuy ban đầu biểu hiện này có thể không xuất hiện nhiều, nhưng dần dần nó có thể thành thói quen và tính cách của con bạn.

2. Trẻ nổi cơn thịnh nộ mọi lúc, mọi nơi

6 dấu hiệu cho thấy con bạn có nguy cơ hư hỏng, cha mẹ phải rèn giũa ngay 0

Những đứa trẻ có vấn đề về thái độ thường muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình.

Khi trẻ không thể thuyết phục hoặc tranh cãi với bạn, trẻ sẽ nổi cáu không chỉ ở nơi riêng tư mà còn ở nơi công cộng, điều này không nên bỏ qua chút nào.

Đừng bao giờ nhượng bộ trước cơn thịnh nộ của con bạn. Hãy để con học cách chấp nhận khi bị từ chối.

3. Bạn luôn phải hối lộ để trẻ nghe lời

Bạn có nhận thấy mình luôn phải hối lộ trẻ để duy trì sự bình yên? Nếu có thì đó là dấu hiệu cho thấy con có thái độ không tốt.

Việc trẻ không thể nghe lời nếu không được cho quà hay treo thưởng gì đó chính là một vấn đề đáng lo ngại.

Thay vì chọn cách dễ dàng với con, hãy để trẻ nếm thử cảm giác khi bị từ chối. Dù điều đó có thể gây nên không khí khó chịu trong gia đình nhưng dần dần đó sẽ trải nghiệm học tập.

4. Trẻ hay chế giễu người khác

Vô cảm, không biết cảm thông với người khác cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy trẻ có vấn đề về thái độ.

Nếu bạn nhận thấy con thường đùa cợt, chế giễu, hạ thấp hay gây tổn thương người khác, bạn cần chấn chỉnh trẻ ngay lập tức.

Đừng để con tiếp tục thái độ này vì lâu dài nó có thể trở thành thói quen.

5. Trẻ hay cãi lại

6 dấu hiệu cho thấy con bạn có nguy cơ hư hỏng, cha mẹ phải rèn giũa ngay 1

Những đứa trẻ có thái độ hư hỏng không bao giờ chấp nhận mình sai. Trẻ thường kháng cự lời khuyên của người lớn và hay cãi lại lời người lớn.

Mặc dù cha mẹ luôn nên lắng nghe những điều con nói, nhưng bạn không được để con cãi lại bạn hay bất kỳ ai một cách thiếu tôn trọng.

6. Trẻ không bao giờ thỏa mãn

Những đứa trẻ không bao giờ thỏa mãn với những gì bạn chu cấp hoặc làm cho chúng là những đứa trẻ bị chiều hư.

Những đứa trẻ như vậy có các vấn đề về hành vi và có thể thể hiện thái độ không tốt ở nhà và bên ngoài.

Những nhu cầu của trẻ dường như không bao giờ hết và chúng chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn.

Thay vì cho trẻ mọi thứ trẻ đòi hỏi, hãy giúp trẻ hiểu sự khác biệt giữa những gì chúng muốn và những gì chúng cần và dạy trẻ biết cái nào cần được ưu tiên.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO