Báo Điện tử Gia đình Mới

6 địa điểm bệnh nhân COVID-19 từng đi đến, những ai đã tới cần liên hệ ngay y tế

Bộ Y tế phát thông báo khẩn về lịch sử di chuyển của các bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 6 địa điểm bệnh nhân COVID-19 từng đi đến, những ai đã tới cần liên hệ ngay y tế.

Sáng ngày 26/3, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 8, trong đó liệt kê những địa điểm mà bệnh nhân mắc COVID-19 đã từng đến.

Bộ cũng đề nghị tất cả những ai có mặt trong thời gian, địa điểm này phải liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của các tỉnh, thành phố để được theo dõi sức khỏe.

6 địa điểm bệnh nhân COVID-19 từng đi đến, những ai đã tới cần liên hệ ngay y tế 0

Danh sách các địa điểm mà bệnh nhân mắc COVID-19 từng đến cụ thể như sau:

* Hà Nội:

- Quán bún đậu mắm tôm 173 Thái Hà, ngõ 13 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

- Quán thịt xiên nướng: 31A Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

- Quán miến lươn, số 42 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

- Vinmart tại Vincom Phạm Ngọc Thạch, số 2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

* TP HCM

- Buddha Bar&Grill, số 7 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM

- Phòng khám Đa khoa VF Sài Gòn, quận 1, TP HCM

Trước đó, Bộ Y tế cũng phát đi thông báo khẩn tìm hành khách trên 28 chuyến bay có người mắc COVID-19.

Bộ đề nghị tất cả các hành khách trên 28 chuyến bay nói trên phải liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố nơi mình đang sinh sống để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Tính tới sáng ngày 26/3, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã lên tới con số 148.

Bộ Y tế khuyến cáo:

1. Người dân không ra đường, nếu không có việc thực sự cần thiết. Những người trên 60 tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian.

2. Thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào Việt Nam (kể cả công dân Việt Nam và nước ngoài) từ 8/3/2020 đến nay không thực hiện cách ly.

3. Các địa phương chấp hành nghiêm quy định tạm thời dừng hoạt động tại các điểm vui chơi, giải trí; xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO