Báo Điện tử Gia đình Mới

6 quan niệm sai lầm nhiều người vẫn 'tin sái cổ'

Từ nhỏ, chúng ta đã đọc hoặc nghe nhiều 'sự thật', và cứ thế chúng ta tin tưởng, không bao giờ hoài nghi về chúng.

Dưới đây là 6 quan niệm sai lầm phổ biến mà bạn cần biết.

Hiểu lầm 1: Xà phòng tiêu diệt vi khuẩn

6 quan niệm sai lầm nhiều người vẫn 'tin sái cổ' 0

Thực tế, xà phòng chỉ giúp rửa trôi vi khuẩn chứ không tiêu diệt chúng. Vậy tại sao xà pòng lại có tác dụng? Nguyên nhân là bởi rửa tay bằng xà phòng giúp rửa sạch dầu mỡ, chất bẩn - môi trường sinh sôi của vi khuẩn.

Hiểu lầm 2: Kẹo cao su bị nuốt vào bụng sẽ ở trong dạ dà7 7 năm

6 quan niệm sai lầm nhiều người vẫn 'tin sái cổ' 1

Mặc dù kẹo cao su không bị tiêu hóa giống như thực phẩm thông thường nhưng nó có thể được đào thải tự nhiên ra khỏi cơ thể thông qua các cơn co thắt dạ dày.

Hiểu lầm 3: Cạo lông làm lông dày và cứng hơn

6 quan niệm sai lầm nhiều người vẫn 'tin sái cổ' 2

Thực tế thì sau khi chúng ta cạo đi phần trên của sợi lông, phần chân sợi lông còn lại sẽ bị cụt lủn, không có dáng thon ở đầu, do đó khiến chúng ta cảm giác nó dày và cứng hơn.

Hiểu lầm 4: Nước dẫn điện

6 quan niệm sai lầm nhiều người vẫn 'tin sái cổ' 3

Thực tế thì chất dẫn điện chính là các khoáng chất có hạt mang điện tích dương và âm, còn bản thân phân tử nước không dẫn điện.

Do đó nước cất không có tạp chất sẽ không thể dẫn điện.

Hiểu lầm 5: Kháng sinh tiêu diệt virus

6 quan niệm sai lầm nhiều người vẫn 'tin sái cổ' 4

Thực tế kháng sinh chỉ có tác dụng tiêu diệt hoặc kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn, không có tác dụng trên các loại sinh vật khác như virus. 

Do đó, với các bệnh cảm lạnh, cúm; hầu hết các trường hợp viêm họng, viêm phế quản (85-95%) là do virus gây ra thì kháng sinh không có tác dụng điều trị với các trường hợp này.

Hiểu lầm 6: Ngồi gần TV gây hại mắt

6 quan niệm sai lầm nhiều người vẫn 'tin sái cổ' 5

Thực tế không có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này. Tuy nhiên ngồi gần TV và xem TV quá nhiều có thể gây mỏi mắt.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO