Báo Điện tử Gia đình Mới

6 thói quen giúp giữ lửa yêu của các cặp đôi hạnh phúc

Khởi đầu một tình yêu không khó, nhưng giữ lửa yêu thương sau giai đoạn trăng mật là điều không đơn giản. Dưới đây là 6 thói quen giúp tình yêu hạnh phúc và bền lâu mà các cặp đôi nên biết.

Độc lập, là chính mình

Khi đang trong giai đoạn yêu thương thắm thiết, các cặp đôi sẽ luôn muốn làm mọi thứ cùng nhau.

Tuy nhiên điều quan trọng là vẫn phải duy trì sở thích của bản thân và giữ bản sắc của riêng mình.

Bạn cần có những niềm vui ngoài mối quan hệ, điều đó sẽ khiến bạn trở thành con người hoàn thiện, thú vị và giữ được cân bằng trong tình yêu.

Không chỉ dành thời gian cho những đam mê của bản thân, bạn có thể biến sỏ thích cá nhân thành năng lượng tích cực cho mối quan hệ của bạn.

Chỉ khi là chính mình một cách trọn vẹn nhất, bạn mới có thể hạnh phúc khi ở bên ai đó.

Cùng nhau đi du lịch 

  (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Chia sẻ cùng nhau những trải nghiệm mới lạ ngoài vùng an toàn là cách giúp các cặp đôi gắn bó hơn.

Những chuyến đi có thể ngắn ngủi trong một ngày hoặc kéo dài tới hàng năm. 

Ngoài việc duy trì tình cảm của hai bạn, việc cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ sẽ giúp tiếp thêm sinh lực cho cả hai.

Hãy thử cùng nhau học lặn, thử ăn món truyền thống của người Ethiopia, thử học Tango,...

Những chuyến phiêu lưu sẽ giúp bạn nhìn nhận bản thân, người yêu và cả thế giới một với góc nhìn hoàn toàn mới.

Chú ý những điều nhỏ 

Các cặp đôi thường chúc mừng nhau vào những dịp lớn như tốt nghiệp, được thăng chức, đạt thành tích nổi trội. Tuy nhiên nhiều người thường bỏ qua những chuyện nhỏ nhưng không kém phần quan trọng trong cuộc sống.

Hãy nói cho bạn trai biết bạn thích món ăn anh ấy nấu như thế nào. Hãy cảm ơn người vợ của bạn vì đã kiên nhẫn dỗ dành con khi con quấy ra sao.

Khi những việc nhỏ nhặt mà chúng ta làm được chú ý và trân trọng, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui thật sự. Vậy nên hãy dành điều tương tự cho nửa kia của bạn nhé.

Đừng ngại nói sự thật vì sợ mất lòng

  (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Nhiều cặp đôi thường chỉ nói với nhau những điều họ muốn nghe, ngay cả khi đó không phải cảm xúc thật sự.

"Anh về muộn cũng không sao, em không buồn đâu", "Em cũng xem phim ma", "Anh không có ý kiến gì việc em nhắn tin với người yêu cũ đâu",...

Nhiều người muốn tạo ấn tượng tốt đẹp và sợ gây mâu thuẫn nên không dám nó sự thật. 

Tuy nhiên thói quen này sẽ dẫn tới một số hậu quả xấu. Bạn có thể sẽ phải sống như vậy suốt đời, xem những bộ phim mà bạn không dám xem, chấp nhận những hành động của người ấy khiến bạn tổn thương,... hoặc cuối cùng bạn sẽ phải nói thật.

Việc nói thẳng, nói thật có thể gây mất lòng, tranh cãi, tổn thương. Tuy nhiên nếu bạn không chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc thật của mình thì có thể sẽ dẫn tới hiểu lầm nghiêm trọng hoặc miễn cưỡng không vui.

Thi thoảng phá vỡ nếp sống cố định 

Nếp sống rất quan trọng, tuy nhiên mọi nguyên tắc được sinh ra là để thi thoảng phá vỡ.

Có thể bạn thích đi tập thể dục mỗi sáng chủ nhật, đây cũng là thói quen rất tốt. Nhưng một buổi sáng chủ nhật nào đó hãy rủ người yêu đi đua xe go-kart hay cùng lười biếng xem một bộ phim.

Những thay đổi bất ngờ nho nhỏ sẽ giúp bạn linh động và trẻ trung hơn, tránh sự nhàm chán và lặp đi lặp lại.

Chấp nhận khuyết điểm của nhau

  (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Không gì khiến một người cảm thấy an toàn và được yêu thương hơn là biết rằng có người chấp nhận và trân trọng những khuyết điểm của mình.

Khi yêu hãy yêu thương cả con người, điểm mạnh, điểm yếu, tất cả của nhau.

Tình yêu của bạn không thực sự là vô điều kiện nếu bạn không thể chấp nhận những thói xấu của đối phương như hay "giờ cao su", nhút nhát hoặc quen bừa bộn.

Hãy để họ biết rằng những bí mật "xấu xí" của họ sẽ an toàn khi ở bên bạn và họ sẽ thoải mái chia sẻ với bạn nhiều hơn.

(Theo IHI)

Hoàng Nguyên /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO