Báo Điện tử Gia đình Mới

667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh

Trong những ngày tháng tuyệt vọng ấy, bác sĩ Paul Kalanithi nhận ra ý nghĩa của cuộc đời. Đó là đức tin và tình yêu thương.

Bộ ảnh "FOR PAUL BEFORE DAY 667" tái hiện cuộc đời khi cận kề cái chết của bác sĩ Paul Kalanithi theo cuốn sách "Khi hơi thở hóa thing không" thuộc dự án môn Văn có tên Memento Mori (Sống thêm một cuộc đời).

Cuốn sách ảnh là những khoảnh khắc, kí ức của bác sĩ Paul trong hành trình 667 ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn muộn. 

Khi đối mặt với hư vô, Paul đã trả lời được câu hỏi bao lâu khắc khoải trong anh "Rốt cuộc, điều gì là có ý nghĩa trong cuộc sống?".

Toàn bộ cuốn sách ảnh này là sản phẩm sáng tạo đến từ nhóm bạn: Minh Trang, Minh Anh, Ngọc Lam, Hà Phương, Quốc Hưng, Đoan Nhi, Mai Khanh lớp 12I1, Trường THPT Đinh Thiện Lý (TPHCM).

667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 0
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 1
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 2
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 3
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 4
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 5
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 6
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 7
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 8
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 9
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 10
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 11
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 12
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 13
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 14
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 15
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 16
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 17
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 18
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 19
667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 20

“Khi hơi thở hoá thing không” là cuốn hồi ký được viết bởi Paul Kalanithi - một bác sĩ phẫu thuật thần kinh và cũng là một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn.

667 ngày chiến đấu với bệnh ung thư phổi của bác sĩ phẫu thuật thần kinh 21

Paul viết cuốn sách này trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời mình, khi anh phải đối mặt với cái chết cận kề.

Kalanithi qua đời vào tháng 3 năm 2015 khi mới chỉ 37 tuổi, 10 tháng sau khi qua đời, cuốn sách được xuất bản và trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất .

An Vy /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO