Báo Điện tử Gia đình Mới

7 dấu hiệu của những người nên tránh giao du để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn

Có những kiểu người sẽ khiến bạn mệt mỏi, không hạnh phúc nếu duy trì mối quan hệ với họ. Dưới đây là 7 dấu hiệu của những người bạn không nên giao du, dù là bạn bè hay quan hệ yêu đương.

1. Người ghen tuông quá mức

  (Ảnh: Bright Side)

(Ảnh: Bright Side)

Kiểu người độc hại (toxic people) có thể ghen tuông tới mức cố gắng kiểm soát người yêu một cách cực đoan.

Điều này có thể hơi mơ hồ vì các chúng ta không thể phân rõ các giới hạn.

Người độc hại lợi dụng những "giới hạn" để kiểm soát người khác và đóng vai nạn nhân khi đối phương vượt qua hay không tôn trọng những giới hạn đó.

2. Người luôn cho mình đúng

Nếu người bạn hay người yêu không bao giờ chịu trách nhiệm cho những sai lầm và khăng khăng bạn là người có lỗi thì chứng tỏ đó là người độc hại.

Họ sẽ làm mọi cách để tỏ ra mình đúng, kể cả bẻ cong sự thật và đánh lừa trí nhớ của bạn.

Họ không bao giờ chịu thú nhận họ nói sai, làm sai hay tính toán sai điều gì.

3. Người luôn muốn làm trung tâm sự chú ý

Cảm giác đôi khi được làm trung tâm của sự chú ý và được mọi người ngưỡng mộ quả thực không tệ. 

Nhưng với kiểu người độc hại, họ lúc nào cũng có nhu cầu này, họ nghiện được chú ý để che lấp những trống trải và làm mọi việc để có được điều đó.

Kể cả là cắt đứt những công việc quan trọng của bạn hay làm như những "drama queen" để mọi người phải chú ý tới họ.

4. Người không biết cảm thông

  (Ảnh: Irina Vyatokha)

(Ảnh: Irina Vyatokha)

Người độc hại không biết cảm thông vơi người khác. Họ quá tập trung vào chính mình và không thể nhận ra những gì người khác phải chịu đựng hay tỏ ra thân thiện với mọi người.

5. Người chia sẻ quá nhiều về bản thân

Họ có thể chia sẻ những thông tin cá nhân và riêng tư về bản thân, hoặc thậm chí người khác ngay khi mới quen biết không lâu.

Đó là bởi họ muốn được đồng thuận, cho nên họ sẽ không giữ những bí mật ấy.

Tuy nhiên khi họ nhận ra bạn không ủng hộ họ, họ có thể lợi dụng những thông tin về bạn để phản bội lại bạn.

6. Người không bao giờ xin lỗi

Ngay cả khi họ biết mình sai, họ cũng không chịu nói xin lỗi hay tỏ ra hối lỗi. 

Nếu họ nói xin lỗi, đó cũng chỉ là "chiêu" để họ điều khiển bạn, khiến bạn phải cho họ thứ họ muốn.

Họ luôn tự cho mình là đúng bất kể dưới tình huống nào.

7. Người luôn tiêu cực

  (Ảnh: wikiHow)

(Ảnh: wikiHow)

Người độc hại là nguồn năng lượng tiêu cực vô tận. Họ có thể than vãn hoặc phán xét người khác cả ngày, luôn trong trạng thái tiêu cực.

Trong suy nghĩ của họ chẳng có thứ gì xảy ra theo ý muốn của họ, thế giới luôn tệ hại.

Ở cạnh một người tiêu cực như vậy sẽ khiến bạn cũng bị nhiễm sự tiêu cực và bị rút cạn năng lượng.

Hãy lưu ý nếu người bạn hay người yêu của bạn có những biểu hiện này và đừng ngần ngại tiễn những người đó khỏi cuộc đời bạn trước khi quá muộn.

(Theo I heart Intelligence)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO