Báo Điện tử Gia đình Mới

7 đối tượng tuyệt đối không được ăn xoài kẻo mất mạng như chơi

Xoài là loại quả rất giàu dinh dưỡng nhưng có 7 nhóm người này tuyệt đối không được ăn dù thèm đến mấy.

7 đối tượng tuyệt đối không được ăn xoài kẻo mất mạng như chơi 0

1. Người bị tiểu đường

Xoài là loại quả rất giàu vitamin cùng dưỡng chất vì thế chỉ nên ăn 1 lượng vừa đủ, nếu ăn quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe nhất là với những người mắc bệnh tiểu đường, thừa cân, béo phì.

2. Người bị bệnh thận

Có thể bạn chưa biết, xoài chứa 1 lượng không nhỏ các axit amin, protein. Những chất này khi đưa vào cơ thể, bài tiết tới vỏ thận sẽ gây nên tình trạng dị ứng do có chúng có chất kích thích.

Lúc này, cơ thể bắt đầu xuất hiện một số tình trạng như mẩn đỏ, nặng dễ gây đau đớn, khó chịu.

7 đối tượng tuyệt đối không được ăn xoài kẻo mất mạng như chơi 1

3. Người bị các bệnh ngoài da

Xoài có tính bình, thấp hàn, do đó người đang bị mụn không nên ăn xoài kẻo tình trạng mụn trở nên nặng hơn.

Ngoài ra, những người đang bị ngứa, trên da có vết lở loét, mưng mủ cũng không nên ăn loại quả này bởi nó dễ làm cho tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.

4. Người bị dị ứng

Một trong các đối tượng không nên ăn xoài chính là những người có cơ địa dị ứng. Xoài là loại quả có chứa nhiều vitamin tốt cho cơ thể, tuy nhiên nếu dị ứng với chất urushiol thì không nên ăn loại quả này.

Nếu cố tình ăn sẽ dễ xuất hiện một số triệu chứng như ngứa quanh miệng, trên môi, lưỡi rát, nổi mề đay... một số trường hợp còn khó thở, đau ở vùng bụng.

5. Người bị hen suyễn

Như đã chia sẻ trước đó, xoài là loại quả có tính bình và dễ gây dị ứng vì thế nên người bị bệnh hen suyễn không nên ăn quả này.

Cố tình ăn vào sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

7 đối tượng tuyệt đối không được ăn xoài kẻo mất mạng như chơi 2

6. Người bị nóng trong

Xoài chín chứa rất nhiều đường, khi người bị nóng trong ăn vào sẽ dễ xuất hiện các bệnh liên quan đến da như mụn nhọt...

Với trẻ em, khi ăn xoài vào rất dễ nổi rôm sảy, mụn...

7. Người bị tiêu chảy

Nghiên cứu cho thấy, đang bị tiêu chảy mà ăn xoài thì tình trạng sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. 

Nguyên nhân là do xoài có chứa hàm lượng lớn chất xơ, ước tính cứ mỗi 1 quả sẽ chứa 3gr chất này. Do đó, trong thời kỳ bị "tào tháo" ghé thăm, bạn nên tránh ăn loại quả nay nhé.

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO