Báo Điện tử Gia đình Mới

7 người phụ nữ lập kỉ lục 'dị' đến mức ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ

Mỗi người phụ nữ đều có cách riêng để mình trở nên thật đặc biệt. Thế nhưng có những người phụ nữ lập những kỉ lục 'dị' đến mức ai cũng phải trầm trồ

1. Người phụ nữ khỏe nhất thế giới

  Vận động viên người Ba Lan, Aneta Florczyk được mệnh danh là người phụ nữ khỏe nhất thế giới. Aneta thể hiện những khả năng mà phụ nữ khác không có - cô ấy có thể nâng tạ lên đến hơn 500kg. Nhưng cô ấy ở trong Sách kỷ lục Guinness vì một lý do khác hài hước hơn. Kỷ lục của cô là nâng 12 người đàn ông trưởng thành bằng tay không trong vòng 2 phút. Chắc chắn bạn sẽ không muốn vượt qua một người phụ nữ như vậy đâu!

Vận động viên người Ba Lan, Aneta Florczyk được mệnh danh là người phụ nữ khỏe nhất thế giới. Aneta thể hiện những khả năng mà phụ nữ khác không có - cô ấy có thể nâng tạ lên đến hơn 500kg. Nhưng cô ấy ở trong Sách kỷ lục Guinness vì một lý do khác hài hước hơn. Kỷ lục của cô là nâng 12 người đàn ông trưởng thành bằng tay không trong vòng 2 phút. Chắc chắn bạn sẽ không muốn vượt qua một người phụ nữ như vậy đâu!

2. Người phụ nữ uốn dẻo nhất thế giới 

  Cô gái uốn dẻo nhất thế giới, Zlata (tên thật Julia Guenthel) ghi danh vào sách kỷ lục Guinness khi là người dùng lưng làm nổ 3 quả bóng nhanh nhất thế giới (chỉ trong 12 giây). Cơ thể của Zlata rất dẻo dai, cô có thể tự nhét mình vào 1 chiếc hộp 50cm dù cao 1m70… Nhưng điều thú vị nhất là cô gái này sinh ra đã vậy - những đường gân của cô linh hoạt đến khó tin.

Cô gái uốn dẻo nhất thế giới, Zlata (tên thật Julia Guenthel) ghi danh vào sách kỷ lục Guinness khi là người dùng lưng làm nổ 3 quả bóng nhanh nhất thế giới (chỉ trong 12 giây). Cơ thể của Zlata rất dẻo dai, cô có thể tự nhét mình vào 1 chiếc hộp 50cm dù cao 1m70… Nhưng điều thú vị nhất là cô gái này sinh ra đã vậy - những đường gân của cô linh hoạt đến khó tin.

3. Người phụ nữ xăm hình nhiều nhất thế giới 

  Julia Gnuse đến từ Mỹ có biệt danh là “phụ nữ xăm trổ” và trở nên nổi tiếng bởi hơn 95% diện tích da của cơ thể Julia đã kín hình xăm. Có vẻ như cô gái đã nghiện xăm quá nhiều, nhưng hóa ra trường hợp của Julia lại khác. Sau tuổi 30, cô mắc chứng bệnh về da mang tên porphyria hay bệnh “ma cà rồng”. Da của cô trở nên dị ứng với ánh sáng mặt trời và cả ánh sáng đèn công suất lớn.

Julia Gnuse đến từ Mỹ có biệt danh là “phụ nữ xăm trổ” và trở nên nổi tiếng bởi hơn 95% diện tích da của cơ thể Julia đã kín hình xăm. Có vẻ như cô gái đã nghiện xăm quá nhiều, nhưng hóa ra trường hợp của Julia lại khác. Sau tuổi 30, cô mắc chứng bệnh về da mang tên porphyria hay bệnh “ma cà rồng”. Da của cô trở nên dị ứng với ánh sáng mặt trời và cả ánh sáng đèn công suất lớn.

4. Người phụ nữ có vòng eo nhỏ nhất trên thế giới

7 người phụ nữ lập kỉ lục 'dị' đến mức ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ 3
  Pixee Fox 27 tuổi đến từ Thụy Điển đã chi khoảng 250 đô la để biến mình thành vợ của Roger Rabbit đời thực. Cô đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm mở khuôn ngực và chưa dừng lại ở đó, Pixee đã cắt 6 xương sườn dưới để có vòng eo mỏng nhất có thể - 40 cm.

Pixee Fox 27 tuổi đến từ Thụy Điển đã chi khoảng 250 đô la để biến mình thành vợ của Roger Rabbit đời thực. Cô đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm mở khuôn ngực và chưa dừng lại ở đó, Pixee đã cắt 6 xương sườn dưới để có vòng eo mỏng nhất có thể - 40 cm.

5. Chạy marathon với giày cao gót

  Tại Mỹ, cựu vũ công Irene Sewell đã lập kỷ lục thế giới sau khi cô chạy marathon bằng giày cao gót trên chặng đua 43 km trong 7 giờ 28 phút. Thành tích này cho cô một vị trí trong Sách kỷ lục Guinness.

Tại Mỹ, cựu vũ công Irene Sewell đã lập kỷ lục thế giới sau khi cô chạy marathon bằng giày cao gót trên chặng đua 43 km trong 7 giờ 28 phút. Thành tích này cho cô một vị trí trong Sách kỷ lục Guinness.

6. Vận động viên nữ tuổi cao nhất thế giới

  Johanna Quaas, 92 tuổi, đến từ Đức ghi tên vào sách kỷ lục Guinness là vận động viên thể dục dụng cụ cao tuổi nhất thế giới. Bà không chỉ thực hiện nhiều động tác trên tấm thảm mà còn có thể biểu diễn các động tác khó trên xà kép.

Johanna Quaas, 92 tuổi, đến từ Đức ghi tên vào sách kỷ lục Guinness là vận động viên thể dục dụng cụ cao tuổi nhất thế giới. Bà không chỉ thực hiện nhiều động tác trên tấm thảm mà còn có thể biểu diễn các động tác khó trên xà kép.

7. Người phụ nữ bé nhỏ nhất thế giới 

  Một phụ nữ trẻ người Ấn Độ, Jyoti Amge, nằm trong Sách kỷ lục Guinness với tư cách là người phụ nữ lùn nhất thế giới. Khi cô 18 tuổi, cô chỉ cao 62,8 cm và nặng 5 kg. Chiều cao bị giới hạn của cô là do sự bất thường tăng trưởng được gọi là lùn nguyên thủy.

Một phụ nữ trẻ người Ấn Độ, Jyoti Amge, nằm trong Sách kỷ lục Guinness với tư cách là người phụ nữ lùn nhất thế giới. Khi cô 18 tuổi, cô chỉ cao 62,8 cm và nặng 5 kg. Chiều cao bị giới hạn của cô là do sự bất thường tăng trưởng được gọi là lùn nguyên thủy.

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO