Báo Điện tử Gia đình Mới

7 tuyệt chiêu giúp mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu ngày càng khăng khít

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không phải bao giờ cũng suôn sẻ. 7 tuyệt chiêu sau đây giúp mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng gắn bó.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay vẫn hay... phức tạp. Để có cuộc sống gia đình hạnh phúc, bạn không chỉ có mối quan hệ tốt đẹp với chồng mà còn cần phải chú trọng tình cảm đối với bố mẹ hai bên, đặc biệt là mẹ chồng.

Vậy làm sao để cải thiện mối quan hệ này và giúp cả hai ngày càng gắn bó? 

1. Hãy luôn lễ phép với mẹ chồng

  Hãy luôn luôn lễ phép để cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Hãy luôn luôn lễ phép để cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Bí quyết đầu tiên giúp mẹ chồng "ưa" con dâu đó chính là con dâu hãy tỏ ra lịch sự với mẹ chồng. Chẳng có ai mà thích một nàng dâu vừa ăn nói cộc lốc, lại không có ý tứ trong nhà. 

Thế nên, các nàng dâu, đặc biệt khi sống chung với mẹ chồng cũng nên để ý đến lời ăn tiếng nói. 

Hãy luôn biết nói lời cảm ơn với bố mẹ chồng. Có khó tính mấy, họ cũng cảm thấy "mát lòng mát dạ" vì có cô con dâu lễ phép. 

2. Đối xử tốt với chồng 

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ tốt đẹp hơn nếu thấy cả hai vợ chồng bạn hạnh phúc.

Hơn nữa khi thấy con dâu nhẹ nhàng, tình cảm, chăm sóc con trai bà chu đáo thì không mẹ chồng nào không thương cho được. 

3.  Hãy trò chuyện với mẹ chồng nhiều hơn 

  Hãy trò chuyện với mẹ chồng để hiểu hơn về bà

Hãy trò chuyện với mẹ chồng để hiểu hơn về bà

Để cải thiện tình cảm của mẹ chồng, nàng dâu, cả hai nên thường xuyên trò chuyện với nhau. Bạn có thể tận dụng cơ hội để hỏi mẹ chỉ dạy các quy tắc trong nhà khi mới về nhà chồng hay cùng bà nấu ăn cho cả gia đình. 

Dần dần, cả hai sẽ hiểu nhau hơn và bạn sẽ cảm thấy mẹ chồng thật sự là người thân thiết, tốt bụng chứ không lạnh lùng như bạn nghĩ. 

4. Chân thành khen ngợi mẹ chồng 

Tất cả mọi người đều thích sự khen ngợi, đặc biệt là khi làm được một điều gì đó tốt đẹp. Để cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng, bạn nên khen ngợi bà. Ví dụ như khen mẹ có bộ đồ đẹp, nấu ăn ngon và cư xử khéo léo.

Tuy nhiên, bạn nên khen ngợi mẹ chồng một cách chân thành với một nụ cười ấm áp chứ không nên "khen cho có". 

5. Hãy nhờ mẹ chồng giúp đỡ 

  Thi thoảng, các nàng dâu cũng nên nhờ mẹ chồng giúp đỡ như trông cháu

Thi thoảng, các nàng dâu cũng nên nhờ mẹ chồng giúp đỡ như trông cháu

Đối với các phụ huynh, việc con cái nhờ giúp đỡ có khi lại là một niềm hạnh phúc khi về già. Bạn có thể nhờ mẹ chồng giúp đỡ bạn một vài thứ. Ví dụ như chỉ dạy cách nấu ăn, hoặc trông con giúp bạn mấy hôm vì bạn có việc đột xuất, nhờ tư vấn một vài chuyện khó nói...

Khi được con dâu nhờ vả như vậy, chắc chắn mẹ chồng rất sẵn lòng giúp đỡ. Điều đó cũng chứng tỏ rằng bạn cũng coi trọng mẹ chồng. 

6. Tặng quà cho mẹ vào các dịp đặc biệt 

  Các nàng dâu chớ quên tặng mẹ chồng quà vào các dịp đặc biệt

Các nàng dâu chớ quên tặng mẹ chồng quà vào các dịp đặc biệt

Để lấy lòng mẹ chồng, các nàng dâu nên nhớ tặng quà vào các dịp đặc biệt.

Với những món quà thiết thực từ con dâu, chắc chắn các bà mẹ chồng lấy làm cảm kích. Bà cũng biết tình cảm của con dâu dành cho mình là như thế nào. 

7. Hãy tự tin làm con dâu tốt

Khi mới về nhà chồng, có thể các nàng dâu cảm thấy bỡ ngỡ. Có thể họ sẽ thiếu tự tin khi làm dâu nhà mẹ. Nhưng bạn nên tự tin về bản thân mình khi được về làm dâu của mẹ và sẽ làm tốt bổn phận của mình. 

Hãy nghĩ rằng mẹ đã sinh ra người chồng mình yêu thương và biết ơn về điều đó giống như khi nghĩ về mẹ đẻ của mình. Hãy cứ nghĩ rằng khi mình đối xử tốt với mẹ chồng, bà sẽ không thể phụ lòng một con dâu hiếu thảo. 

(Theo Verilymag)

Xem thêm Clip:Cuộc sống vợ 61 tuổi, chồng 26 tuổi

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO