Báo Điện tử Gia đình Mới

8 điều ông bà thường làm khiến các bố mẹ khó chịu

Ông bà và bố mẹ thường có những sự bất đồng trong việc nuôi dạy con trẻ. Dưới đây là 8 hành động của ông bà có thể khiến các bố mẹ khó chịu.

1. Chỉ trích cách dạy con của bố mẹ

8 điều ông bà thường làm khiến các bố mẹ khó chịu 0

Những lời đánh giá tiêu cực của ông bà đối với cách dạy con của bố mẹ sẽ khiến bố mẹ không thể trở thành tấm gương cho trẻ. Tệ hơn nó sẽ làm mất đi sự tín nhiệm của trẻ với bố mẹ mình.

2. Mua đồ chơi không cần thiết

8 điều ông bà thường làm khiến các bố mẹ khó chịu 1

Bố mẹ là người biết rõ nhất trẻ đã có món đồ chơi nào và cần cái gì. Ngoài ra việc từ chối đáp ứng một số đòi hỏi của trẻ là cách bố mẹ dạy trẻ biết trân trọng giá trị của đồng tiền và tiêu tiền một cách hợp lý.

Việc ông bà quá chiều chuộng và mua mọi món đồ trẻ thích có thể ảnh hưởng xấu đến trẻ.

3. Công khai hình ảnh khi chưa được sự đồng ý

8 điều ông bà thường làm khiến các bố mẹ khó chịu 2

Các bố mẹ có thể ngại gửi ảnh con cái cho ông bà, vì họ có thể lập tức đăng lên mạng xã hội. Người già không quá quen thuộc với công nghệ và không biết rằng ai cũng có thể thấy những bức ảnh đó.

Mặt khác, bố mẹ có thể không muốn công khai mọi hình ảnh riêng tư của con trên mạng.

4. Hay khen cháu

8 điều ông bà thường làm khiến các bố mẹ khó chịu 3

Nghiên cứu cho thấy việc khen ngợi quá đà có thể dẫn tới mất động lực. Ban đầu ông bà có thể chỉ muốn cho thấy sự quan tâm thiện chí đối với cháu và khen cháu bất kể lý do gì.

Tuy nhiên hành động này có thể khiến trẻ hết động lực tiến bộ.

5. Dạy cháu theo kiểu riêng

8 điều ông bà thường làm khiến các bố mẹ khó chịu 4

Nghiên cứu cho thấy trẻ rất dễ bị ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài. Thế giới quan, nhân sinh quan của trẻ rất mong manh, dễ bị tác động, do đó nên thống nhất trong cách giáo dục trẻ.

Khi bố mẹ dạy trẻ một kiểu và ông bà lại dạy một kiểu khác sẽ dẫn tới sự bất đồng làm quá trình học hỏi của trẻ càng thêm phức tạp.

6. Lén cho cháu ăn đồ ngọt

8 điều ông bà thường làm khiến các bố mẹ khó chịu 5

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo trẻ em từ 2 đến 18 tuổi chỉ nên ăn howajc uống dưới 6 thìa cà phê đường mỗi ngày.

Do đó bố mẹ cần giám sát cẩn thận chế độ dinh dưỡng của trẻ. Khi ông bà lén cho trẻ ăn kẹo, dù điều đó khiến trẻ vui, nhưng đồng thời có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ.

7. Kể hết chuyện của cháu cho bạn bè

8 điều ông bà thường làm khiến các bố mẹ khó chịu 6

Có những việc quá riêng tư và không nên chia sẻ với người ngoài. Việc bạn bè của ông bà không chỉ biết những chuyện riêng của con cái mà còn bàn tán về những chuyện đó thường khiến các bố mẹ khó chịu.

8. Cho trẻ xem TV cả ngày

8 điều ông bà thường làm khiến các bố mẹ khó chịu 7

Ngày nay, hầu như gia đình nào cũng có một chiếc TV, đó không chỉ là phương tiện để giải trí mà còn giúp trẻ học hỏi, khám phá thế giới.

Tuy nhiên ông bà thường quên rằng không nên cho trẻ xem quá nhiều. Một nghiên cứu năm 2015 khuyến cáo xem TV quá 2 giờ/ngày có thể dẫn tới nguy cơ tăng huyết áp ở trẻ em.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO