Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

8 loại đồ chơi trẻ em phổ biến nhưng vô cùng nguy hiểm

Mặc dù những loại đồ chơi này tiềm tàng nhiều rủi ro nhưng cha mẹ vẫn thường hay mua cho con.

8-loai-do-choi-nguy-hiem-anh duoi

Nhiều loại đồ chơi rất phổ biến nhưng vô cùng nguy hiểm mà cha mẹ cần lưu ý 

Đồ chơi rất quan trọng với sự phát triển của trẻ - từ những lúc chơi mà trẻ học hỏi và khám phá thế giới xung quanh.

Vì thế, cha mẹ cần chọn lựa đồ chơi cho con thật cẩn thận, sao cho vừa mang tính giáo dục cao vừa đảm bảo an toàn cho con.

Gia Đình Mới xin đưa ra cảnh báo về 8 loại đồ chơi nguy hiểm với trẻ nhỏ mà cha mẹ cần lưu ý, cũng như đưa ra một vài hướng dẫn về cách chọn đồ chơi cho bé.

8. Đồ chơi có cánh quạt 

Empty

Những chiếc máy bay trực thăng thực chất nên dành cho trẻ trên 10 tuổi - Nguồn: Bright Side

Máy bay trực thăng và những đồ chơi có cánh quạt khác không phù hợp với trẻ nhỏ vì trẻ chưa biết sử dụng đúng cách và có thể bị đứt tay.

Lời khuyên: Nếu muốn mua những đồ chơi có cánh quạt cho con, hãy chọn cái nào có cánh quạt làm bằng nhựa mềm.

7. Bộ đồ chơi bác sỹ

Empty

Bộ đồ chơi bác sỹ có thể khiến trẻ bị hóc hoặc ngạt - Nguồn: Bright Side

Nhiều khi những mẩu đồ chơi nhỏ mắc kẹt trong mũi hoặc cổ họng trẻ khi trẻ ‘thử nghiệm’ những dụng cụ trong bộ đồ chơi bác sỹ trên người các bạn hoặc chính bản thân mình.

Ngoài ra, bộ đồ chơi này cũng kích thích sự tò mò của trẻ - trẻ có xu hướng lấy xi-lanh, kéo và thuốc của bố mẹ ra chơi.

Lời khuyên: Hãy chọn những bộ đồ chơi không có mẩu nhỏ, xi-lanh hoặc những dụng cụ để ‘khám’ mũi hoặc miệng.

6. Phao tròn và phao tay

Empty

Phao tay có thể khiến trẻ bị mẩn ngứa, thậm chí gây ung thư - Nguồn: Bright Side

Phao tròn chưa chắc đã đảm bảo được sự an toàn của trẻ khi ở dưới nước vì trẻ có thể bị trượt và ngã ngửa ra sau.

Ngoài ra, một số sản phẩm phao tròn và phao tay có thể chứa isophoron, phenol và hexanon, gây dị ứng, mẩn ngứa và thậm chí ung thư.

Lời khuyên: Kích thước của phao tròn và phao tay phải vừa khít với người con và cha mẹ phải theo dõi con sát sao khi sử dụng những sản phẩm này.

Ngoài ra, cha mẹ không được cho con sử dụng những món đồ này quá nửa tiếng.

5. Đồ chơi có pin 

Empty

 Pin lithium trông rất giống kẹo - Nguồn: Bright Side

Những cục pin tròn, dẹt trông rất giống kẹo nên con bạn có thể sẽ cho vào miệng và nuốt phải.

Điều này rất nguy hiểm vì con có thể bị nghẹn, ngoài ra lithium bên trong pin sẽ gây ra ngộ độc cũng như bỏng nghiêm trọng.

Lời khuyên: Cha mẹ cần dán băng dính thật chặt vào chỗ để pin để tránh con nghịch và lấy pin ra ngoài.

4. Súng đồ chơi 

Empty

Súng đồ chơi rất nguy hiểm, có thể gây chấn tương vùng mặt

Trẻ em thường không để ý đến khoảng cách bắn súng hoặc những biện pháp an toàn khác khi sử dụng súng đồ chơi.

Vì thế, những loại súng sử dụng đạn giả, nước hoặc sol khí đều có thể gây ra những chấn thương vùng mặt nghiêm trọng, đặc biệt là khi bắn vào mắt.

Lời khuyên: Cha mẹ hãy tìm những loại súng có bán kèm kính bảo hộ hoặc mua riêng những loại kính này để đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Bộ đồ chơi nam châm

Empty

Đồ chơi nam châm rất nguy hiểm khi trẻ nuốt phải

Bộ đồ chơi nam châm rất phổ biến và thường được gắn mác ‘3+’ (dành cho trẻ con từ 3 tuổi trở lên) nhưng trên thực tế, trẻ em trên 14 tuổi mới có thể sử dụng loại đồ chơi này.

Trong nhiều trường hợp, lực hút của nam châm khá mạnh và các em không thể tự gỡ bằng tay nên đã dùng răng.

Hậu quả là trẻ có thể nuốt không chỉ một mà nhiều viên nam châm cùng một lúc, vô cùng nguy hiểm.

2. Bóng bay

Empty

Tiếng nổ của bóng bay có độ lớn bằng tiếng súng, có thể khiến trẻ bị điếc

Bóng bay có thể bị nổ khi đang thổi hoặc đang chơi, khiến cho trẻ hoảng sợ hoặc thậm chí bị điếc.

Ngoài ra, trẻ có thể cho những mảnh vụn xác bóng bay vào miệng và bị nghẹn. Đó là lý do bóng bay được khuyến cáo chỉ dành cho trẻ trên 8 tuổi.

Lời khuyên: Không mua bóng bay bị nhăn hoặc có mùi nặng, ngửi hơi khó chịu. Bóng có chất lượng thấp sẽ có độ đàn hồi kém.

1. Fidget spinner – con quay xả stress

8-loai-do-choi-nguy-hiem-3

Fidget spinner - con quay đang làm mưa làm gió trên thị trường đồ chơi 

Con quay này mới xuất hiện ở Việt Nam và đang tạo ra một cơn sốt trong giới trẻ. Con bạn rất có thể cũng sẽ đòi mua một chiếc fidget spinner, tuy nhiên, cha mẹ cần suy nghĩ kỹ trước khi mua loại đồ chơi này.

Lý do là vì khi quay, một bộ phận của con quay có thể rơi ra và gây thương tích cho trẻ. Ngoài ra cũng có nhiều trường hợp trẻ nuốt phải các chi tiết của con quay.

Thêm nữa, loại đồ chơi này được cho là xả stress nhưng cũng gây mất tập trung và khiến trẻ học hành giảm sút.

Ở Mỹ, hiện đã có nhiều bang cấm sử dụng con quay này ở trường.

 Lời khuyên: Thay vì sử dụng fidget spinner, hãy mua cho trẻ một loại thiết bị tập luyện ngón tay để trẻ không cảm thấy buồn chán mà vẫn có thể phát triển khả năng vận động cơ tay.

Cách chọn đồ chơi an toàn

Hãy tham khảo các tổ chức uy tín để biết được cách chọn đồ chơi an toàn cho con. Ví dụ, tổ chức Thế giới chống lại đồ chơi gây hại (World Against Toys Causing Harm) hàng năm đều đưa ra danh sách 10 loại đồ chơi nguy hiểm nhất.

Ngoài ra, Hiệp hội Châu Âu về An toàn Trẻ em cũng đưa ra những khuyến cáo hữu ích trong Hướng dẫn chọn sản phẩm an toàn cho trẻ em.

Dưới đây là những quy tắc chọn đồ chơi cho trẻ em:

Kích thước. Đồ chơi cho trẻ không được quá 6 cm chiều dài và 3 cm bề ngang. Với đồ chơi có hình tròn, đường kính không được quá 5 cm

Màu sắc. Tránh mua đồ chơi có màu sắc sặc sỡ, nhất là màu vàng sáng vì nhiều khả năng có chứa một lượng chì lớn.

Hình dáng và vật liệu. Đồ chơi không được có cạnh sắc hoặc những lỗ hở lớn mà ngón tay trẻ có thể mắc vào. Tốt nhất nên chọn đồ chơi bằng vải hoặc gỗ không được sơn màu.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO