Báo Điện tử Gia đình Mới

8 phong tục lạ đời trên thế giới sẽ khiến bạn tròn xoe mắt

Mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa lại có những phong tục, tập quán khác nhau. Có những phong tục có thể khiến khách du lịch cả thấy bất ngờ và khó hiểu.

1. Ấn Độ: Không dùng giấy vệ sinh

8 phong tục lạ đời trên thế giới sẽ khiến bạn tròn xoe mắt 0

Nhiều khách du lịch sẽ rất bất ngờ vì ở Ấn Độ, người ta không thường sử dụng giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh.

Họ sẽ có một chậu nước nhỏ để cạnh toilet để rửa. Người ta cho rằng giấy vệ sinh có thể làm tắc toilet và hoang phí.

Lưu ý thêm là họ dùng tay trái khi đi vệ sinh, và chỉ dùng tay phải để nắm thức ăn.

2. Indonesia: Không tắm rửa sau khi cưới 3 ngày

8 phong tục lạ đời trên thế giới sẽ khiến bạn tròn xoe mắt 1

Người Tidong ở Indonesia có rất nhiều điểm kì quái, đặc biệt đám cưới của họ phải có nhiều điểm khác biệt.

Để thử thách cô dâu chú trẻ, giúp họ trải ngiệm những khó khăn để bắt đầu chào đón 1 cuộc sống mới, cô dâu và chú rể sẽ không được tắm rửa và phải nhịn đi vệ sinh 3 ngày. Với người Tidong thì việc này rất bình thường.

Phong tục này giúp các cặp vợ chồng tránh khỏi những bất hạnh trong cuộc sống sau này.

Trong 3 ngày sau khi cưới cô dâu và chú rể sẽ bị giám sát cẩn thận vì nếu như không hoàn tất được nghi lễ 3 ngày này hôn nhân của họ sẽ không được lâu dài, hôn nhân sẽ không có sự chung thủy của một trong hai người hoặc con cái sẽ chết yểu.

Trong 3 ngày đôi vợ chồng mới cưới chỉ được cung cấp một ít thức và nước uống ít ỏi để duy trì sự sống. Sau 3 ngày thử thách họ sẽ bắt đầu được tắm rửa, đi vệ sinh và bắt đầu cuộc sống vợ chồng như thường ngày.

3. Maasai: Chào hỏi bằng cách nhổ nước bọt

8 phong tục lạ đời trên thế giới sẽ khiến bạn tròn xoe mắt 2

Ở nhiều nền văn hóa thì nhổ nước bọt được coi là sự xúc phạm, thô tục, nhưng với bộ lạc Maasai ở Kenya thì đây là tục lệ chào hỏi và bày tỏ sự tôn trọng của họ.

Các thành viên bộ lạc này sẽ nhổ nước bọt ra tay trước khi bắt tay chào nhau, họ cũng làm vậy với trẻ sơ sinh hoặc với cô dâu để chúc phúc và mang lại may mắn.

4. Mexico: Không tặng hoa hồng vàng

8 phong tục lạ đời trên thế giới sẽ khiến bạn tròn xoe mắt 3

Hoa hồng là món quà tuyệt vời nhưng bạn cần cân nhắc với màu sắc hoa khi đem tặng.

Ở Mexico, bạn nên tặng hoa hồng đỏ truyền thống thay vì hoa hồng vàng biểu trưng cho cái chết theo văn hóa Mexico.

5. Đức: Đập vỡ đĩa trước đám cưới

8 phong tục lạ đời trên thế giới sẽ khiến bạn tròn xoe mắt 4

Đám cưới của người Đức sẽ diễn ra một hoạt động truyền thống gọi là Polterabend, trong đó khách sẽ mang bát đĩa đến đập tại nhà căp đôi. Sau đó, cô dâu chú rể sẽ phải dọn đống bát đĩa đó. 

Nghi thức này được cho là mang lại may mắn cầu chúc cho họ và giúp các vợ chồng sẵn sàng đối mặt với khó khăn trong cuộc sống hôn nhân.

6. Đan Mạch: Ném bột quế vào người độc thân

8 phong tục lạ đời trên thế giới sẽ khiến bạn tròn xoe mắt 5

Một truyền thống từ thế kỷ 16 của người Đan Mạch vẫn còn giữ đến ngày nay và là "nỗi đau" với những người độc thân, đó là vào ngày sinh nhật, bạn bè sẽ đến ném bột quế lên người ai còn "ế".

Truyền thống này được bắt nguồn từ thế kỷ 16, khi những người buôn bán gia vị và tiêu thường phải di chuyển rất nhiều nơi khiến cho họ không thể kiếm được người yêu, rất khó để kết hôn và xem như là ế cả đời.

Vì vậy nếu bạn trên 30 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, bạn sẽ bị gọi là pepper man hoặc pepper maid (những người bán tiêu) và phải nhận kiểu chúc mừng sinh nhật như trên.

7. Trung Quốc: Khóc trước đám cưới

8 phong tục lạ đời trên thế giới sẽ khiến bạn tròn xoe mắt 6

Các cô dâu thuộc tộc người Thổ Gia ở Trung Quốc phải khóc mỗi ngày một tiếng, suốt một tháng trước đám cưới. Đến ngày thứ 10, mẹ cô dâu cũng khóc cùng con gái, rồi đến bà cô dâu.

Những người phụ nữ càng khóc theo nhiều tông khác nhau thì càng được xem là một cách biểu hiện niềm vui.

8. Trung Đông: Không dùng tay trái

8 phong tục lạ đời trên thế giới sẽ khiến bạn tròn xoe mắt 7

Ở nhiều quốc gia Trung Đông, chào hỏi hoặc ăn uống bằng tay trái có thể bị cho là không sạch sẽ và thô tục.

Bởi vì tay trái là tay được dùng khi đi vệ sinh nên bị coi là bẩn và không bao giờ được sử dụng trên bàn ăn hoặc khi chào hỏi bạn bè.

(Theo Bright Side)

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO