Báo Điện tử Gia đình Mới

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh

Ứng xử lịch sự khi giao tiếp hay trên bàn ăn sẽ giúp bạn để lại những ấn tượng tốt trong mắt người khác. Lịch sự, nhã nhặn giúp bạn thể hiện sự thông minh và hiểu biết của mình.

  8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh

1. Khi chào hỏi

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 1

Khi chào hỏi, bạn nên bắt tay nhanh, không nắm tay người khac quá lâu hay kéo về phía mình. Cần tôn trọng không gian riêng tư của đối phương. Hành động vỗ vai người khác (ngay cả là người quen) cũng có thể gây khó chịu.

Khi chào hỏi phụ nữ, nam giới có thể hơi cúi người.

2. Khi giao tiếp

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 2

Luôn đúng giờ giấc. Bạn nên đến đúng hoặc trước giờ đã hẹn 5-10 phút. Nếu đến muộn cần gọi điện thông báo và xin lỗi.

Khen người khác nhiều hơn. Điều đó sẽ làm vừa lòng đối phương cũng như cho thấy khả năng quan sát của bạn. Nhớ hãy khen một cách chân thành nhé.

3. Khi nam nữ gặp mặt

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 3

Nếu muốn gặp mặt một người khác giới, bạn nên có một người trung gian để giới thiệu, chẳng hạn một người bạn chung của cả hai để giới thiệu hai bên với nhau.

Nam giới không nên cầm túi giúp phụ nữ. Có thể giúp phụ nữ cất áo khoác nếu cần.

4. Quy tắc trang phục

Trang phục phù hợp sẽ giúp tăng tự tin và tạo ấn tượng với người khác. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn phải mua quần áo đắt tiền. Ví dụ với nam giới, bạn cần lưu ý đôi giày phải sạch sẽ và áo khoác vừa người.

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 4

Với suit, mọi chi tiết trên trang phục cần đồng bộ và vừa vặn với người mặc.

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 5

Tay áo vest nên dài quá cổ tay, nhưng không dài tới khớp ngón cái.

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 6

Khuy dưới của áo vest nam nên mở ra.

Nếu muốn nhấn mạnh về hình thể, nên chọn áo vest bó sát vừa người.

Nếu muốn trông ấn tượng hơn, hãy chọn áo vest hai hàng khuy.

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 7

Phụ nữ nên chọn trang phục phù hợp, ví dụ chân váy tối màu và áo trên sáng màu là cách giúp bạn trông sang trọng, khiêm tốn và tôn dáng.

Khiêm tốn cũng là nguyên tắc quan trọng trong mang trang sức. Không nên mang quá nhiều loại trang sức khác nhau.

5. Khi trên bàn ăn

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 8

Nếu bạn được mời cơm cùng một số người không quen, bạn không nên nói chuyện với họ khi chưa được giới thiệu với mọi người.

Cũng nên chú ý bàn tay bạn, không nên để tay nên bàn mà nên để tay lên đùi. Cũng không nên để điện thoại trên bàn vì nó thể hiện rằng bạn không hứng thú với cuộc trò chuyện.

6. Dáng ngồi đúng

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 9

Dáng ngồi và tư thế chân cũng rất quan trọng. Nếu bạn ngồi trên một chiếc ghế thấp thì không nên ngồi vắt chân. Nên khép đầu gối và để hai chân song song.

Bạn cũng có thể để một bàn chân ra sau chân còn lại, bắt chéo phần mắt cá.

7. Khi uống rượu vang

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 10

Với phụ nữ, cần lưu ý không để son dính lên ly. Bạn có thể thấm khô son môi bằng giấy ăn trước khi uống.

Mỗi người trong bàn ăn nên tự rót đồ uống cho mình.

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 11

Không nên rót quá nhiều rượu vào ly để tránh làm đổ đồ uống ra quần áo.

8. Khi uống trà

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 12

Khuấy trà nhẹ nhàng, lưu ý không để thìa gây tiếng động ồn ào.

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 13

Không nên để thìa trong tách hay đĩa lót tách. Bạn nên đặt nó bên cạnh tách trà.

8 quy tắc lịch sự để khẳng định mình là người thông minh 14

Một tay cầm tách trà, một tay cầm đĩa lót tách. Cầm tách bằng hai tay và để đĩa lót tách trên bàn bị cho là bất lịch sự.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO