Báo Điện tử Gia đình Mới

9 điều kiêng kỵ ngày rằm tháng Giêng để tránh vận hạn trong năm mới

Theo quan niệm dân gian, ngày rằm tháng Giêng người Việt thường kiêng kỵ một số điều để tránh vận hạn trong năm mới.

1.  Kiêng làm vỡ đồ đạc

Ngày rằm tháng Giêng người xưa có quan niệm kiêng làm vỡ, hỏng đồ đạc vì điều này đồng nghĩa với việc năm mới tài phúc hao tổn, không được may mắn.

2. Kiêng cho vay mượn tiền

Cũng như ngày đầu năm mới, vào ngày rằm tháng Giêng nhiều người kiêng cho vay mượn để tránh mất lộc khí.

3. Kiêng sát sinh

Dân gian cho rằng sát sinh trong ngày rằm tháng Giêng sẽ làm tài vận suy giảm, không may mắn.

9 điều kiêng kỵ ngày rằm tháng Giêng để tránh vận hạn trong năm mới 0

Kiêng kỵ rằm tháng Giêng

4. Kiêng đi đêm

Ngày rằm được coi là ngày âm khí mạnh nhất, vì thế nhiều người kiêng kỵ ra ngoài sau 10 giờ đêm để tránh nguy hiểm. 

5. Kiêng có tiếng khóc

Trong ngày này nhiều người quan niệm nên kiêng để trẻ con khóc hay gia đình cãi cọ, vì đó là dấu hiệu không may mắn, dễ xảy ra các việc không mong muốn.

6. Kiêng nói điềm gở, nói tục

Người xưa thường nói "Đi lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng" cho thấy tầm quan trọng của ngày rằm đầu năm mới.

Vào rằm tháng Giêng mọi người cũng kiêng nói điềm gở, nói tục, thận trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh gặp chuyện thị phi.

7. Kiêng hết gạo lửa

Nhà hết gạo, hết lửa trong ngày rằm tháng Giêng được cho là không tốt, chẳng khác nào nhà đói kém, thiếu may mắn.

8. Kiêng đến nơi âm khí nặng

9 điều kiêng kỵ ngày rằm tháng Giêng để tránh vận hạn trong năm mới 1

Rằm tháng Giêng nhiều người kiêng đến những nơi âm khí nặng như mồ mả, nơi hoang vu hoặc bệnh viện vì cho là dễ bị vận xui đeo bám.

9. Kiêng mặc quần áo rách

Cũng như việc kiêng hết gạo lửa trong ngày rằm đầu tiên của năm, mặc quần áo rách được cho là dấu hiệu của nghèo khổ, không may mắn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Việc thực hiện kiêng kỵ vào ngày rằm tháng Giêng tùy thuộc vào quan niệm của từng người, từng gia đình.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO