Báo Điện tử Gia đình Mới

Ấn Độ: Trẻ em ngồi dưới đất học bài qua loa phát thanh giữa đại dịch COVID-19

Một tổ chức phi lợi nhuận ở Ấn Độ đã nghĩ ra cách dạy trẻ em học bài khi trường học đóng cửa vì dịch COVID-19. Đó là học qua loa phát thanh.

Trong khi nhiều trẻ em thành phố có thể học online thì những ngôi làng như Dandwal ở Ấn Độ tập trung nhiều người nghèo, trẻ em không được đến trường do đại dịch COVID-19.  

Một tổ chức phi lợi nhuận ở Ấn Độ đã nêu ra ý tưởng ghi lại những bài học và dạy các con qua loa phát thanh. Cách làm này đã lan tỏa ở 6 làng mạc khác nhau nhằm tiếp cận khoảng 1.000 học sinh không được đến trường do dịch COVID-19 bùng phát.

  Trẻ ngồi học dưới đất khi vẫn đeo khẩu trang

Trẻ ngồi học dưới đất khi vẫn đeo khẩu trang

Không thầy cô giáo, chỉ có loa phát thanh mà nhiều đứa trẻ đã ngồi ở dưới đất, đeo khẩu trang và chăm chú ngồi học.

Những đứa trẻ hát theo nhịp và trả lời những câu hỏi theo những "anh phát thành viên" hoặc "những "chị phát thanh viên". 

Được biết, những tình nguyện viên mang loa đến khắp các ngôi làng ở bang Maharashtra, Ấn Độ nơi các học sinh đang chờ để được học bài. 

  Các tình nguyện viên mang loa đến các làng xã để các con học

Các tình nguyện viên mang loa đến các làng xã để các con học

Shraddha Shringarpure, trưởng ban tổ chức Diganta Swaraj cho biết ban đầu họ cũng sợ không biết các con và các bậc phụp huynh có chấp nhận việc này hay không.

Nhưng nhiều phản ứng tích cực từ chương trình mang tên "Bolki Shaala" hay "Spoken School" đã khuyến khích họ. Những bài học thường tập trung chủ yếu là kỹ năng xã hội và học tiếng Anh.

  Những trẻ em nghèo ở Ấn Độ học qua loa phát thanh

Những trẻ em nghèo ở Ấn Độ học qua loa phát thanh

Sangeeta Yele, một phụ huynh học sinh nói rằng họ hy vọng các con của họ có cuộc sống tốt hơn, có thể được học trực tuyến trên điện thoại. 

"Chương trình 'Bolki Shaala' đã đến với ngôi làng của chúng tôi và con trai tôi hiện đang bắt đầu học. Tôi cảm thấy rất vui. Tôi vui vì giờ dây con trai có thể hát hò và kể chuyện" -  Yele chia sẻ. 

(Theo Channel New Asia) 

Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO