Báo Điện tử Gia đình Mới

Ảnh hưởng dịch COVID-19, tỷ lệ tiêm chủng cả nước năm 2020 mới chỉ đạt 55%

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tỷ lệ tiêm chủng từ đầu năm mới đạt 55%, do đó ngành Y tế cần chủ động tham mưu, phối hợp để tăng cường công tác tiêm chủng, đặc biệt không để dịch chồng dịch.

Sốt xuất huyết, bạch hầu dự đoán nguy cơ gia tăng

Ngày 21/9/2020, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020, tại điểm cầu Bộ Y tế và điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định, từ đầu năm tới nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công tác tiêm chủng mở rộng cũng gặp nhiều khó khăn nên tỷ lệ tiêm chủng cả nước hiện nay đạt 55%.

Trong khi đó, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, bạch cầu đang có nguy cơ gia tăng vào mùa Đông Xuân sắp tới. Do đó, công tác tiêm chủng phòng chống dịch bệnh phải được tăng cường.

  Hội nghị trực tuyến diễn ra hôm nay 21/9.

Hội nghị trực tuyến diễn ra hôm nay 21/9.

Về dịch sốt xuất huyết, TS Đặng Quang Tấn – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, từ đầu năm tới nay, cả nước ghi nhận gần 70.000 người mắc. Trong đó khu vực miền Nam và miền Trung chiếm tỷ lệ cao (miền Nam: 57%; miền Trung 33%; Tây Nguyên 6% và miền Bắc 4%).

TS Tấn dự báo, số mắc sốt xuất huyết có nguy cơ tiếp tục gia tăng trong các tháng cuối năm do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển; nới lỏng giãn cách xã hội và gia tăng hoạt động giao lưu đi lại, tăng mật độ tập trung đông người nên số mắc luôn có nguy cơ gia tăng, lan rộng nếu không thực hiện các biện pháp phòng chống.

Về dịch bệnh bạch hầu: Năm 2020 ghi nhận 198 trường hợp mắc. Trong đó khu vực miền Tây Nguyên (172 trường hợp), miền Trung(22), miền Nam (04). Trong số này có 138 ca bệnh và 60 người lành mang trùng), trong đó 04 tử vong tại Đắk Nông (02), Gia Lai (01), Kon Tum (01). So với năm 2019 tăng 157 ca mắc, 01 ca tử vong. 

Trong số các ca mắc bạch hầu, có 81,3% các ca bệnh không tiêm chủng hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng.

Trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc, các ổ dịch tại khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp, sau nhiều năm tích lũy số lượng không được tiêm chủng hoặc tiêm không đủ mũi, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng khó khăn, khu vực đồng bào thiểu số sinh sống.

Mỗi gia đình là 1 pháo đài để phòng chống dịch bệnh, không để dịch chồng dịch

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị, trong thời gian tới, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, không để dịch, bệnh lây lan.

Thứ trưởng chỉ đạo các Sở Y tế tăng cường chỉ đạo triển khai hoạt động tiêm chủng tại các tỉnh trên địa bàn phụ trách, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt 95% trên quy mô xã, phường.

  Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch.

Đặc biệt tại các tỉnh có ghi nhận các trường hợp bạch hầu khu vực Tây Nguyên, tiếp tục triển khai Quyết định số 3054 /QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống dịch bạch hầu.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Td năm 2020-2021 theo quyết định 2155/QĐ-BYT ngày 25/5/2020 của Bộ Y tế.

Thực hiện tiêm chủng an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19, xử lý kịp thời các phản ứng sau tiêm chủng, truyền thông an toàn tiêm chủng trên địa bàn. Tăng cường giám sát, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các quy định hiện hành đảm bảo chất lượng tiêm chủng.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO