Báo Điện tử Gia đình Mới

Australia sẽ thả xúc xích tẩm độc để giết 2 triệu con mèo hoang

Chính phủ Australia lên kế hoạch đến năm 2020 sẽ giết chết 2 triệu con mèo hoang bằng cách thả xúc xích tẩm độc.

Australia sẽ thả xúc xích tẩm độc để giết 2 triệu con mèo hoang 0

Hiện tại theo ước tính, khắp nước Australia có khoảng 2 triệu - 6 triệu con mèo hoang. Chính phủ nước này cho hay chúng đang đe dọa số lượng động vật hoang dã bản địa.

Theo chính phủ Australia, mục tiêu là "giảm tác động của những kẻ săn mồi hoang dã và tăng khả năng phục hồi của các loài bản địa ở nước này", vì loài mèo đang "gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất ngành nông nghiệp Australia".

Australia sẽ thả xúc xích tẩm độc để giết 2 triệu con mèo hoang 1

Chính phủ mong muốn diệt 2 triệu con mèo hoang tính tới năm 2020. Mèo hoang được cho là tác nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của ít nhất 27 loài động vật có vú kể từ thể kỷ 18 khi người châu Âu đến định cư mang theo chúng đến đất nước này.

Một phần kế hoạch tiêu diệt số lượng mèo hoang đang gia tăng chính là đánh bả chúng bằng xúc xích tẩm độc được làm từ thịt kangaroo, mỡ gà, thảo mộc, gia vị và chất độc 1080, loại độc gây tử vong ở động vật, theo tờ New York Times.

  Australia sẽ tẩm độc lên xúc xích để tiêu diệt hàng triệu con mèo hoang (Ảnh minh họa)

Australia sẽ tẩm độc lên xúc xích để tiêu diệt hàng triệu con mèo hoang (Ảnh minh họa)

Xúc xích được thả từ máy bay xuống các khu vực có quần thể mèo hoang lớn. Mèo hoang sẽ chết trong vòng 15 phút sau khi ăn phải xúc xích này.

"Xúc xích phải có vị ngon" - Shane Morse trả lời tờ NYT cho biết. "Vì đó là bữa ăn cuối cùng của những con mèo hoang đó".

Bên cạnh đánh bả, chính phủ còn áp dụng biện pháp đặt bẫy và bắn mèo hoang trong một số trường hợp.

Australia sẽ thả xúc xích tẩm độc để giết 2 triệu con mèo hoang 3

"Các bằng chứng khoa học đã cho thấy mèo hoang là một trong những mối đe dọa lớn đối với các loài động vật có vú sống trên cạn ở Australia." - Chính phủ nước này cho biết.

Thậm chí, một số vùng của Australia còn trao thưởng cho người giết được mèo. Bang Queensland treo thưởng 10 AUD (hơn 160.000 đồng)/ 1 con mèo hoang.

Australia sẽ thả xúc xích tẩm độc để giết 2 triệu con mèo hoang 4

PETA và các tổ chức khác đã lên án các chính sách này khi chúng được công bố, nhưng các quan chức Australia thì ủng hộ chính sách trên.

Kế hoạch ban đầu vấp phải sự phản ứng dữ dội khi được công bố lần đầu tiên vào năm 2015. Tuy nhiên hiện tại ngay cả tổ chức PETA Australia cũng nhận ra rằng mèo hoang đã và đang săn bắt động vật hoang dã đến mức diệt chủng.

(Theo CBS News)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO