Báo Điện tử Gia đình Mới

Bà bầu bị nhiệt miệng có sao không, chữa thế nào để không gây hại cho mẹ và bé?

Mang bầu bị nhiệt miệng có sao không, phụ nữ mang thai nên chữa nhiệt miệng thế nào để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé?

Nhiệt miệng là căn bệnh phổ biến gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao tiếp của bệnh nhân. Đối với phụ nữ đang mang thai, bị nhiệt miệng là điều không thể tránh khỏi. Các nốt nhiệt thường bắt đầu từ các vết loét mọc trong niêm mạc miệng rồi bội nhiễm làm loét ra để lại vết nông ở niêm mạc. 

Dù là bà bầu hay người bình thường bị nhiệt miệng cũng phải chịu những cảm giác đau đớn, khó chịu và mất cảm giác ngon miệng khi ăn uống, thậm chí gây ra rối loạn tiêu hóa.

Bà bầu bị nhiệt miệng có sao không, chữa thế nào để không gây hại cho mẹ và bé? 0

Nguyên nhân gây nhiệt miệng trong thời kỳ mang thai

Có thể bạn đã biết, trong thời kỳ mang thai, cơ thể phụ nữ phải đối mặt với rất nhiều thay đổi. Thậm chí gặp phải một số căn bệnh phổ biến như nhiệt miệng. Vậy nguyên nhân gây nhiệt miệng trong thời kỳ mang thai là gì?

Phụ nữ trong thời kỳ mang thai dễ bị nhiệt miệng là do một số nguyên nhân sau:

- Nội tiết tố trong cơ thể thay đổi

- Hàm lượng các vitamin B12, axit folic cùng kẽm đang bị thiếu hụt nghiêm trọng

- Hệ miễn dịch của cơ thể làm việc kém hiệu quả

- Stress, căng thẳng kéo dài

- Ăn, uống quá nhiều đồ cay, nóng

- Trong quá trình ăn, uống vô tình cắn phải lưỡi, mặt trong miệng

- Người đang trong quá trình niềng răng hoặc điều trị nha khoa

- Các bệnh nhân mắc chứng huyết áp, đau thắt ngực, đau tim đang trong quá trình sử dụng thuốc giảm đau hay chẹn beta giao cảm...

Một số biểu hiện của chứng nhiệt miệng ở phụ nữ có thai

Bên cạnh một số biểu hiện cơ bản như người bình thường, phụ nữ mang bầu bị nhiệt miệng có thể xuất hiện một số triệu chứng như:

- Sốt kéo dài

- Tiểu són

- Ngủ li bì, xuất hiện vết ngứa trên da

- Vùng miệng, lưới luôn nóng, rát

- Nhiệt miệng cản trở quá trình ăn uống, trò chuyện

- Hơi thở có mùi

Bị nhiệt miệng khi mang bầu có nguy hiểm không?

Thông thường, bệnh nhiệt miệng có thể gặp ở bất cứ đối tượng nào và bệnh sẽ tự động khỏi trong thời gian khoảng từ 7 - 10 ngày. Vì thế, bị nhiệt miệng khi mang bầu không quá nguy hiểm.

Tuy nhiên, không vì thế mà các mẹ chủ quan, bởi nhiệt miệng sẽ gây khó khăn trong ăn uống, sinh hoạt nên các mẹ cần áp dụng các cách chữa nhiệt miệng bằng dân gian để nhiệt nhanh lành hơn. Tuyệt đối không tự ý uống bất cứ loại thuốc nào khi chưa có ý kiến chỉ định của bác sĩ.

Bị nhiệt miệng khi mang bầu có những dạng nào?

Cũng giống như nhiệt miệng ở người bình thường, bà bầu bị nhiệt miệng có thể chia thành 3 dạng khác nhau:

- Nhiệt miệng thường: 

Đây là dạng nhiệt phổ biến với mọi đối tượng. Các vết nhiệt chỉ có đường kính khoảng 2 - 8mm và xuất hiện ở lưỡi, sàn miệng. Thường, dạng nhiệt này sẽ biến mất trong khoảng 1 - 2 tuần.

- Nhiệt miệng sâu:

Các vết thương thường rất lớn khoảng 10mm và có xu hướng loét sâu. Loại nhiệt miệng này có thể xuất hiện ở bề mặt lưỡi, sàn miệng hoặc lưỡi, nướu răng thậm chí là mặt sau cổ họng. Để chữa khỏi nhiệt dạng này thường mất thời gian rất dài.

- Lở miệng dạng Herpetiform

Người mắc chứng bệnh này thường xuất hiện vết lở nhỏ tạo thành tổn thương lớn và sâu. Vết thương sẽ tự lành trong khoảng 15 ngày tuy nhiên sẽ để lại sẹo.

Bà bầu bị nhiệt miệng nên chữa thế nào?

- Súc miệng bằng nước muối bởi loại nước này có tính sát trùng nhẹ giúp tiêu diệt vi khuẩn nhanh chóng. Bạn có thể súc miệng bằng nước muối sinh lí hoặc tự pha nước muối loãng tại nhà.

- Bà bầu nên ngủ đủ giấc bởi khi thiếu ngủ sức khỏe sẽ bị giảm sút, tạo điều kiện cho bệnh tật cùng viêm nhiễm dễ dàng xâm lấn, phát triển.

- Uống đủ 2 - 3 lít nước mỗi ngày 

- Bà bầu dùng dầu dừa để thoa lên vết lở miệng. Nên bôi dầu dừa vài lần mỗi ngày để nhiệt miệng nhanh khỏi.

- Bị nhiệt miệng khi mang thai, bà bầu có thể dùng mật ong để điều trị. Bôi mật ong từ 2 - 3 lần mỗi ngày vết thương sẽ nhanh chóng lành lại.

Xem thêm:

Phương Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO