Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Bác sĩ bị hành hung tại Thái Bình thương tật 14%, đã phẫu thuật chỉnh xương mũi

‘Hiện tại sức khỏe của bác sĩ Nghĩa đã ổn định, hôm qua bác sĩ Nghĩa đã được trưng cầu giám định thương tật, kết quả thương tật 14%’, ông Nguyễn Văn Ngãi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, Sở Y tế Thái Bình cho hay.

Bác sĩ Nghĩa bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay khi đang sơ cứu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nghĩa bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay khi đang sơ cứu cho bệnh nhân.

Liên quan đến vụ việc của bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa, Trung tâm Cấp cứu 115, Sở Y tế Thái Bình bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay khi đang sơ cứu cho bệnh nhân, ngày hôm qua 27/12 bác sĩ Nghĩa đã được phẫu thuật chỉnh xương mũi.

Trao đổi với PV Gia Đình Mới, ông Nguyễn Văn Ngãi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, Sở Y tế Thái Bình cho biết: ‘Hôm qua (27/12) bác sĩ Nghĩa đã được phẫu thuật chỉnh xương mũi.

Hiện tại sức khỏe của bác sĩ nghĩa đã ổng định. Cũng trong ngày hôm qua bác sĩ Nghĩa đã được trưng cầu giám định thương tật, kết quả thương tật 14%.

Sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế Thái Bình cũng đã xuống thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí cho bác sĩ Nghĩa.

Còn về phía cơ quan Công an đã bắt tạm giam đối tượng hành hung bác sĩ Nghĩa ngay sau khi xảy ra sự việc’.

Hôm qua (27/12) bác sĩ Nghĩa đã được phẫu thuật chỉnh xương mũi.

Hôm qua (27/12) bác sĩ Nghĩa đã được phẫu thuật chỉnh xương mũi.

Tại cơ quan công an, theo lời khai ban đầu của đối tượng Đặng Xuân Doanh, chập tối 25/12, Doanh cùng em trai Đặng Xuân Dự (22 tuổi) đến ăn cơm, uống rượu tại nhà người bạn tên Duy, ở cùng xã. Ăn xong, cả nhóm ra một quán bia gần nhà Duy ngồi uống tiếp.

Trong lúc uống bia, Dự lấy xe máy của Duy đi đến quốc lộ 39, thuộc thôn Lại Xá thì gặp tai nạn. Biết tin Doanh và Duy đến hiện trường. Một lát sau xe cấp cứu 115 đến. Khi bác sĩ đang lấy dụng cụ để sơ cứu cho Dự thì Doanh yêu cầu đưa Dự lên cáng và chuyển lên bệnh viện.

Cho rằng bác sĩ cấp cứu chậm, Doanh đã xông vào đấm liên tiếp vào vùng mặt, đầu của bác sĩ. Được mọi xung quanh can thiệp, Doanh mới chịu dừng tay.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đặng Xuân Doanh (SN 1989, trú tại xã Đông Tân, huyện Đông Hưng) về tội ‘Cố ý gây thương tích’.

Vụ việc vẫn đang được Công an huyện Đông Hưng tiếp tục xử lý.

Ngọc Nga/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO