Báo Điện tử Gia đình Mới

Bác sĩ cảnh báo thói quen dựa người vào bồn rửa tay khiến bé trai bị thương nặng

Một bé trai 10 tuổi phải đi cấp cứu sau khi bồn rửa tay mà cậu bé dựa người vào bất ngờ bị vỡ.

Bác sĩ cảnh báo thói quen dựa người vào bồn rửa tay khiến bé trai bị thương nặng 0

Vụ việc xảy ra tại Đài Nam, Đài Loan. Bé trai họ Vương bị thương nặng do mảnh vỡ từ bồn rửa tay (lavabo) cắt vào cơ thể.

Được biết, bé trai có thói quen dựa người vào bồn rửa tay ở nhà mỗi khi rửa tay, do đó khi bồn rửa bất ngờ rơi vỡ, cậu bé đã bị thương nặng.

Bố mẹ cậu bé phát hiện con trai đầy máu đang kêu cứu.

Truyền thông địa phương cho biết, cậu bé đã phải trải qua ca phẫu thuật dài 4 giờ đồng hồ. 

Cơ cẳng tay trái của cậu bé bị cắt bởi mảnh vỡ làm tổn thương nhiều dây thần kinh. Động mạch một bên chân cũng bị cắt, cơ thể nhiều vết thương khác.

Bác sĩ cho biết cậu bé sẽ phải nằm viện ít nhất 1 tuần và phải tập vật lý trị liệu do dây thần kinh bị tổn thương.

Do vẫn còn nhỏ nên chấn thương này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng đôi tay của cậu bé trong tương lai, ngay cả khi vết thương đã lành.

Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh khi lắp đặt bồn rửa tay treo tường, vì trẻ thường có thói quen dựa người vào thành bồn, có thể khiến bồn rửa tay rơi, vỡ gây thương tích cho trẻ.

Bác sĩ khuyến nghị các gia đình có con nhỏ nên lắp đặt bồn rửa tay có bệ đỡ để giảm thiểu nguy cơ gặp tai nạn như trên.

(Theo Asia One)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO