Báo Điện tử Gia đình Mới

Bác sĩ sống tốt sau hơn 10 năm phát hiện ung thư gan chỉ ra thói quen hay mắc phải

Bác sĩ Nguyễn Lê đưa lời khuyên, không thức đêm, tránh lo nghĩ, căng thẳng để tránh và hạn chế ung thư gan tiến triển.

  Bác sĩ Nguyễn Lê tư vấn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Lê tư vấn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Là người sống tốt sau hơn 10 năm mắc ung thư gan nguyên phát, từng sang tận Mỹ tìm phương pháp chữa bệnh cho mình, Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Lê, Bệnh viện Quân Y 103 chia sẻ nguyên tắc phòng tránh cũng như hạn chế tối đa sự tiến triển của khối u:

- Ăn uống điều độ, đúng mực, không cần quá kiêng hem nhưng cũng không ăn uống bừa bãi. 

- Hạn chế ăn thực phẩm có chất độc hại, không ăn đồ chế biến sẵn.

- Hạn chế những chất kích thích như rượu bia…

- Tăng cường ăn rau củ, quả, trái cây, thay đạm từ thịt bằng cách ăn nhiều cá, hải sản.

- Hạn chế đường, mỡ, thịt đỏ, sữa đặc.

- Không thức đêm, tránh lo nghĩ, căng thẳng.

- Không chơi thể thao mạnh, tập nặng. Thường xuyên tập thể dục với những động tác nhẹ nhàng, giúp lưu thông khí huyết, duy trì sức khỏe như tập yoga, luyện khí công…

  Bác sĩ Nguyễn Lê

Bác sĩ Nguyễn Lê

Bác sĩ Nguyễn Lê cho rằng, với những bệnh nhân ung thư gan hay những người mắc ung thư nói chung không nắm rõ chuyên môn thì điều quan trọng nhất là cần đến gặp những bác sĩ có chuyên môn sâu để được hướng dẫn. 

Từ sự tư vấn của chuyên gia đầu ngành, người bệnh lắng nghe và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với mình.  

Trong quá trình điều trị, bác sĩ Lê luôn tìm phương pháp hợp lý để tiêu diệt tế bào ung thư nhưng không làm ảnh hưởng tế bào lành mạnh, tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng.

Bác sĩ Lê nhấn mạnh, tinh thần lạc quan và chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp tăng 70% cơ hội thành công trong việc điều trị ung thư.

Tú Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO