Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Bài phát biểu ngày 8/3 của lãnh đạo cơ quan ngắn gọn, ý nghĩa nhất

Mùng 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ, đây là dịp để tôn vinh các chị em phụ nữ. Dưới đây là mẫu bài phát biểu ngày 8/3 của lãnh đạo cơ quan ngắn gọn, súc tích nhất.

Bài phát biểu ngày 8/3 của lãnh đạo cơ quan ngắn gọn, súc tích nhất

Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể các chị em trong công ty/đơn vị,

Hòa chung với không khí chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 phụ nữ trên khắp mọi miền tổ quốc đang háo hức, phấn khởi thi đua chào mừng ngày ý nghĩa này. Và trong không khí vui mừng của ngày hội, tôi xin thay mặt toàn bộ anh em trong công ty/đơn vị xin gửi tặng các chị em những bó hoa tươi thắm và lời kính chúc sức khỏe, chúc các chị em luôn luôn tươi trẻ, hạnh phúc, yêu đời và đón nhận thật nhiều tình cảm đặc biệt của người thân, bạn bè.

bai-phat-bieu-ngay-8-3-cua-lanh-dao-co-quan

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để "đấng mày râu" bày tỏ tình cảm, sự biết ơn với những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình

Thưa quý vị,

Như chúng ta đã biết, trong lịch sử mấy ngàn năm dựng và giữ nước của dân tộc, chị em phụ nữ luôn là thành phần không thể thiếu đồng thời có những cống hiến, đóng góp vào việc xây dựng truyền thống, lịch sử vẻ vang của cả dân tộc. Tám chữ vàng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" chính là sự đúc kết truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và truyền thống ấy vẫn mãi luôn gắn liền với truyền thống của dân tộc.

Trong thời đại mới này, chị em phụ nữ cũng không ngừng tiến lên, học tập, rèn luyện, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước. Đã có rất nhiều tấm gương thành công trên mọi lĩnh vực như: Chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao... Nhờ sự nỗ lực của bản thân các chị em đã khẳng định được vị trí cũng như sự uy tín, thương hiệu của mình trong nước cũng như quốc tế.

Riêng tại công ty/đơn vị chúng ta, các chị em rất năng nổ trong mọi hoạt động, tham gia tham mưu và điều hành công việc tại cơ quan rất tốt nhưng vẫn đảm bảo được công việc của gia đình. Theo đánh giá của ban lãnh đạo, các chị em đã phối hợp cùng anh em trong công ty nỗ lực không ngừng, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, nghiên cứu, học tập cũng như nâng cao trình độ, nghiệp vụ của mình. Đặc biệt, đã có nhiều chị em tham gia và hoàn thành tốt cả các công tác xã hội, làm tròn nhiệm vụ thiên chức của một người vợ, người mẹ.

Thay mặt ban lãnh đạo cùng anh em trong công ty/đơn vị, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc và đóng góp của tập thể nữ cán bộ công nhân viên chức đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như đưa ra được đề xuất, kiến nghị, giải pháp hỗ trợ bộ máy của công ty/đơn vị vận hành trơn tru.

Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các chị em, hi vọng tập thể nữ cán bộ trong công ty/đơn vị chúng ta sẽ ngày càng nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành những bông hoa xinh đẹp đầy hương sắc, tô điểm cho cuộc sống. Và dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào các "đấng mày râu" phải luôn tôn trọng, yêu quý các chị em phụ nữ.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng các chị em có mặt tại đây ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Nhân đây, tôi cũng xin phép được gửi lời chúc đến bà, mẹ, chị em trong gia đình của các anh chị em một ngày 8/3 hạnh phúc, nồng ấm và mãi luôn là người "giữ lửa" cho gia đình. Chúc buổi kỷ niệm hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chân trọng cảm ơn!

Ngày 8/3 là ngày gì, ý nghĩa ngày 8/3

Ngày 8/3 hay còn được biết đến là ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Liên hiệp quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế. Ngày 8/3 được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977. 

Ở Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 được tổ chức ở các cơ quan, đoàn thể... nơi có phụ nữ làm việc và tham gia, người phụ nữ được tặng hoa, tặng quà và các hoạt động trước ngày 8/3 rất rầm rộ đều hướng về phụ nữ.

Xem thêm bài phát biểu ngày 8/3 ngắn gọn và hay nhất tại đây.

Phương Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO