Báo Điện tử Gia đình Mới

Báo nước ngoài ca ngợi Việt Nam giành giật sự sống cho phi công người Anh mắc COVID-19

Báo chí nước ngoài dành nhiều lời ca ngợi cho Việt Nam trong cuộc chiến giành giật sự sống cho phi công người Anh mắc COVID-19.

Sự hồi phục kỳ diệu của bệnh nhân số 91, phi công người Anh mắc COVID-19 là nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng chống đại dịch và nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất. 

Hãng Reuters đưa tin "Việt Nam quyết tâm cứu chữa phi công người Anh, không để bất kỳ ai mắc COVID-19 bị tử vong". Bài báo ca ngợi Việt Nam tập trung cách ly, xét nghiệm và hiện vẫn chưa có ca tử vong nào.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng phát biểu rằng các chuyên gia và đội ngũ y bác sĩ sẽ nỗ lực cứu chữa bệnh nhân 91. 

  Trang Guardian đưa tin về bệnh nhân số 91, là phi công người Anh mắc COVID-19

Trang Guardian đưa tin về bệnh nhân số 91, là phi công người Anh mắc COVID-19

Cuối tháng 5, báo Guardian cũng đăng một bài phi công người Anh hồi phục thần kỳ. Trang báo này cũng đưa tin phi công người Anh 43 tuổi làm việc cho hãng Vietnam Airlines đã tỉnh và có thể giao tiếp cơ bản.

"Việt Nam, một đất nước chưa có ca tử vong vì COVID-19 đang tập trung tất cả nguồn lực và đã dành khoảng 200.000 đô la để cứu chữa bệnh nhân phi công." 

  Trang Reuters đưa tin về việc Việt Nam quyết tâm cứu chữa phi công người Anh, không để trường hợp tử vong vì COVID-19

Trang Reuters đưa tin về việc Việt Nam quyết tâm cứu chữa phi công người Anh, không để trường hợp tử vong vì COVID-19

Tờ Dailymail đưa tin phi công người Anh mắc COVID-19 ở Việt Nam đã có thể "cười và nói chuyện với bác sĩ".

Bài báo cũng đưa rất rõ quá trình hồi phục của phi công người Anh và lời cảm ơn chân thành của chủ tịch ủy ban nhân dân TP HCM ông Nguyễn Thành Phong đến bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Nhiệt đới vì đã cứu chữa cho bệnh nhân 91. 

  Nhiều trang báo quốc tế đưa tin về sự phục hồi kỳ diệu của phi công người Anh

Nhiều trang báo quốc tế đưa tin về sự phục hồi kỳ diệu của phi công người Anh

Mới đây, trang The Times của Anh cũng đưa tin vui phi công người Anh mắc COVID-19 ở Việt Nam không phải ghép phổi.

Còn trang The Star cũng thông tin về bệnh nhân 91 mắc COVID-19 ở Việt Nam đã hồi phục thần kỳ. Bài báo dẫn lời cục trưởng cục quản lý chữa bệnh ông Lương Ngọc Khuê về tình hình của phi công người Anh số 91, ông cho rằng đó là kết quả của sự phối hợp, trao đổi và nỗ lực tuyệt vời của các y bác sĩ ở các bệnh viện đầu ngành. 

Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO