Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Bệnh đại tràng rối loạn, khó tiêu, khó chịu nên làm gì?

Người mắc bệnh đại tràng thường xuyên phải đối mặt với tình trạng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu. Vậy bệnh đại tràng rối loạn, khó tiêu, khó chịu nên làm gì?

Triệu chứng rối loạn, khó tiêu, khó chịu là gì?

Chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu là những triệu chứng thường gặp ở nhiều đối tượng. Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này chủ yếu là do những trục trặc của hệ thống tiêu hóa. Mặc dù không quá nguy hiểm những nếu xuất hiện những dấu hiệu này thì rất có thể bạn đã mắc bệnh đại tràng hoặc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm.

Biểu hiện của bệnh đại tràng bị rối loạn, khó tiêu, khó chịu

Theo các chuyên gia, những người có hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì sau khi ăn dạ dày sẽ bắt đầu co bóp, nghiền nhỏ thức ăn và tiêu hóa dễ dàng. Tuy nhiên, với người bị bệnh đại tràng xuất hiện các chứng rối loạn, khó tiêu, khó chịu và khó tiêu thì đây quả là "cực hình". Thông thường bệnh đại tràng sẽ xuất hiện một số biểu hiện như sau:

- Người bị bệnh đại tràng dù ăn ít cũng vẫn cảm thấy no, ăn không ngon miệng

- Quá trình ăn cơm hay bị nghẹn không được thoải mái

- Đặc biệt, người mắc bệnh đại tràng còn thường có cảm giác buồn nôn, nôn

- Luôn cảm thấy mệt mỏi, di chuyển khó nhọc bị hành hạ bởi các cơn đau râm ran vùng bụng.

Nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn, khó tiêu, khó chịu khó tiêu ở người mắc bệnh đại tràng

Các triệu chứng rối loạn, khó tiêu, khó chịu, khó tiêu ở người mắc bệnh đại tràng thường do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên.

benh-dai-trang

Người mắc bệnh đại tràng bị đầy hơi, khó tiêu, khó chịu chủ yếu là do thực phẩm

- Do thói quen ăn uống, thức ăn

Đây được xem là nguyên nhân cơ bản và dễ gặp nhất ở người bị bệnh đại tràng. Khi cơ thể bạn dung nạp một lượng lớn thức ăn thì hệ tiêu hóa sẽ không thể sản sinh đủ men để tiêu hóa chúng. Vì thế khi ăn quá nhanh hoặc ăn quá nhiều đồ chiên rán, dầu mỡ thì dễ gặp phải tình trạng này.- Do bệnh tiêu hóa

Người bị bệnh đại tràng gặp phải chứng rối loạn, khó tiêu, khó chịu , khó tiêu chủ yếu do bệnh đường tiêu hóa gây nên:

+ Có thể bạn đã mắc bệnh đại tràng co thắt nếu thấy tình trạng chướng bụng, đầy hơi kéo dài kèm theo một vài biểu hiện như: Phân không thành khuôn, luôn có cảm giác chưa đi hết phân, đôi khi sờ thấy u cục nổi dọc khung đại tràng.

+ Nguy cơ cao mắc hội chứng trào ngược dạ dày nếu thấy có các biểu hiện: rối loạn, khó tiêu, khó chịu, ợ chua, đau bụng, buồn nôn, phân đi lỏng có lúc đi táo.

+ Loét dạ dày tá tràng cũng có biểu hiệu cụ thể là đầy  hơi, chướng bụng, ợ chua, buồn nôn, nặng hơn là chảy máu tiêu hóa.

Bên cạnh các nguyên nhân kể trên, người có các triệu chứng này còn có thể do sử dụng một số loại thuốc làm ảnh hưởng đến chức năng sinh lý bình thường của hệ tiêu hóa. 

Bệnh đại tràng rối loạn, khó tiêu, khó chịu nên làm gì?

Theo chuyên gia, khi gặp phải tình trạng này, người mắc bệnh đại tràng rối loạn, khó tiêu, khó chịu nên:

- Tiến hành massage, chườm nóng kết hợp sử dụng gừng tươi để có thể loại bỏ chứng đầy hơi, khó tiêu, rối loạn. Đối với gừng bạn hoàn toàn có thể dùng pha trà, uống với mật ong, ăn sống, gừng không chỉ điều trị chứng rối loạn, khó tiêu mà còn hỗ trợ chữa trị các bệnh liên quan đến viêm loét hay đau dạ dày rất tốt.

- Người bị bệnh đại tràng rối loạn, khí tiêu, khó chịu nên áp dụng các phương pháp đông, tây y để điều trị trước khi bệnh chuyển sang một giai đoạn mới nguy hiểm hơn.

- Người mắc bệnh đại tràng cũng nên đến thăm khám tại các cơ sở y tế để được khám và có phương pháp chữa bệnh kịp thời.

Xem thêm:

H.G/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO