Báo Điện tử Gia đình Mới

Bệnh nhân COVID-19, bác của bệnh nhân số 17 ở Trúc Bạch chính thức được xuất viện

Đây là bệnh nhân nặng nhất trong số các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân đã từng phải can thiệp ECMO, ngừng tim tới 3 lần.

Sáng 26/5, theo thông tin từ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, dự kiến sáng 27/5, BV sẽ tổ chức công bố khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân COVID-19, trong đó có bệnh nhân 19.

  Bệnh nhân 19 chính thức được điều trị khỏi bệnh COVID-19.

Bệnh nhân 19 chính thức được điều trị khỏi bệnh COVID-19.

Bệnh nhân là bác gái của BN 17 ở Trúc Bạch, Hà Nội, lây bệnh từ cháu gái của mình. 

BV cho biết, bệnh nhân 19 là bệnh nhân nặng nhất trong số các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện tính tới thời điểm này. Bệnh nhân đã phải can thiệp thở máy xâm nhập ECMO, ngừng tim 3 lần.

Bệnh nhân đã có 7 lần liên tiếp xét nghiệm virus Corona và cho kết quả âm tính. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định...

  Ê kíp rút ECMO cho bệnh nhân 19.

Ê kíp rút ECMO cho bệnh nhân 19.

Ngoài bệnh nhân 19, 2 bệnh nhân khác được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 052 và bệnh nhân 324.

Bệnh nhân 052 là Nguyễn Thị Thu Trang (24 tuổi, nữ, Hạ Long, Quảng Ninh), là bệnh nhân tái dương tính sau khi đã điều trị khỏi tại BV Quảng Ninh.

Bệnh nhân 324 là Dương Nguyễn Đức Tín (18 tuổi, nam, du học sinh Mỹ, quê TP.HCM), nhập viện ngày 18/5, có 2 lần xét nghiệm âm tính.

Trong ngày hôm qua 25/5, Việt Nam đã có 5 bệnh nhân ra viện, trong đó 1 bệnh nhân điều trị tại Quảng Ninh, 04 bệnh nhân tại BV đa khoa Bạc Liêu.

Tính tới thời điểm hiện tại Việt Nam đã chữa khỏi 272 bệnh nhân COVID-19.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO