Báo Điện tử Gia đình Mới

Bệnh viêm phổi ở Trung Quốc bùng phát: Cần lưu ý ngay các triệu chứng và cách phòng ngừa

Bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc có nguy cơ bùng phát mạnh, gây nguy hiểm. Vậy các triệu chứng là gì và cách phòng tránh bệnh thế nào hiệu quả?

  Bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc nguy hiểm như thế nào?

Bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc nguy hiểm như thế nào?

Bệnh viêm phổi ở Trung Quốc có thể bùng phát thành dịch 

Các nhà khoa học cho rằng bệnh viêm phổi lạ xuất hiện ở Trung Quốc liên quan đến một loại virus mới tên là corona. Nó có thể liên quan đến loại virus gây nên Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).

Hàng chục người phải nhập viện vì một căn bệnh viêm phổi lạ vào giữa tháng 12 năm ngoái. Trong đó, có ít nhất 6 người đã được xuất viện và có 2 ca đã tử vong. 

Bệnh do loại virus corona có họ hàng với virus SARS khiến chúng ta có cơ sở để lo lắng. Bởi vì SARS là bệnh rất nguy hiểm, có thể phát triển thành dịch và gây tử vong. 

Có khoảng hơn 8.000 người đã nhiễm SARS, 916 trường hợp tử vong, có 774 người nhiễm ở 37 quốc gia Châu Á từ năm 2002 - 2003. 


Các chuyên gia y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn lo ngại bệnh viêm phổi này có thể lây từ các thành viên trong gia đình với nhau và có thể lây lan trong cộng đồng.

Mới đây, WHO đã ra thông báo các nước nên chuẩn bị để đối phó với dịch bệnh trong trường hợp lây lan rộng. 

Triệu chứng viêm phổi ở Trung Quốc

  Khó thở có thể là dấu hiệu của bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Khó thở có thể là dấu hiệu của bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Một số triệu chứng viêm phổi lạ ở Trung Quốc dễ nhận biết đó là sốt, ho, một vài người cảm thấy khó thở.

Khi chụp phổi, các bác sĩ sẽ thấy được phổi bị tổn thương. Thậm chí ở trường hợp nặng có thể bị suy thận và dẫn đến tử vong. 

Tuy nhiên, chỉ những ca bệnh nặng mới thấy những dấu hiệu rõ ràng. Thậm chí những người mắc bệnh có thể chỉ có những triệu chứng nhẹ hoặc không có dấu hiệu cảnh báo nào.

Cách phòng bệnh viêm phổi

  Nên rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh bệnh hiệu quả

Nên rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh bệnh hiệu quả

Để phòng tránh bệnh hiệu quả, chúng ta nên thực hiện một số cách sau đây: 

  • Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng mỗi ngày. 
  • Nên giữ vệ sinh nhà cửa, tránh các mầm bệnh phát triển. 
  • Nên có một lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, tập thể dục đều đặn để nâng cao sức đề kháng. 
  • Không nên tiếp xúc với người bệnh. Trong trường hợp phải gặp người bệnh, chúng ta nên đeo khẩu trang. 
  • Đối với người bệnh dương tính với viêm phổi lạ, họ nên được cách ly hoàn toàn và có sự giám sát y tế. 

Theo WHO, virus corona gồm rất nhiều loại khác nhau có thể gây ra các bệnh cảm lạnh thông thường đến bệnh SARS nguy hiểm. Một vài loại virus corona có thể dễ dàng lây từ người sang người, một số lại không lây. 

Virus corona cũng liên quan đến Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS), được phát hiện lần đầu tiên ở Ả Rập Xê Út năm 2012. Nó đã gây tử vong cho khoảng 851 người trên toàn cầu. 

Theo Washingtonpost và CNN

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO