Báo Điện tử Gia đình Mới

Bệnh viện C Đà Nẵng hoạt động trở lại thế nào sau khi dỡ lệnh phong tỏa?

Ngày 10/8, Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức đón bệnh nhân trở lại khám chữa bệnh sau khi được Bộ Y tế cho phép dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào 0h ngày 8/8.

TS.BS Nguyễn Tấn Dũng, phó giám đốc bệnh viện cho biết, ngay khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa khoa Cấp cứu hoạt động và đón tiếp bệnh nhân.

Bệnh viện C Đà Nẵng hoạt động trở lại thế nào sau khi dỡ lệnh phong tỏa? 0

Tại trạm kiểm soát, tất cả bệnh nhân và người nhà được kiểm soát thân nhiệt, khai báo y tế cũng như di chuyển theo sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ nhân viên y tế do Bệnh viện C Đà Nẵng điều động.

Bệnh viện C Đà Nẵng hoạt động trở lại thế nào sau khi dỡ lệnh phong tỏa? 1

Tại cổng chính bệnh viện, lực lượng bảo vệ hướng dẫn người dân đến khám bệnh đi đúng làn đường, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà vào khu vực khai báo y tế bắt buộc.

Bệnh viện C Đà Nẵng hoạt động trở lại thế nào sau khi dỡ lệnh phong tỏa? 2

Khu vực khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả bệnh nhân và người nhà khi làm thủ tục vào Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bệnh viện C Đà Nẵng hoạt động trở lại thế nào sau khi dỡ lệnh phong tỏa? 3

Ghi nhận tại các phòng, khoa khám và điều trị cho bệnh nhân, các thầy thuốc tại Bệnh viện C Đà Nẵng luôn thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn như: Đeo khẩu trang, mang đồ bảo hộ, nước sát khuẩn được đặt tại nhiều vị trí.

Bệnh viện C Đà Nẵng hoạt động trở lại thế nào sau khi dỡ lệnh phong tỏa? 4

Hiện bình quân mỗi ngày bệnh viện đón tiếp trên 30 bệnh nhân. 100% cán bộ, nhân viên của bệnh viện trở lại làm việc. Tất cả bệnh nhân phải tuân thủ quy định đảm bảo khoảng cách an toàn.

Các y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng luôn thực hiện nghiêm quy đình về phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.

Các bệnh nhân được điều hướng về các khoa khám bệnh. Tại đây, tất cả người dân đều được bố trí ngồi tại vị trí nhất định, giãn khoảng cách để đảm bảo an toàn.

Bộ Y tế/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO