Báo Điện tử Gia đình Mới

Bị cước tay chân, đau đến rớm máu trong ngày rét, bác sĩ chỉ cách chữa hiệu quả

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Minh Trang - Bệnh viện da liễu Trung ương đã hướng dẫn cách phòng bệnh cước tay, cước chân để giảm bớt đau đớn cho người mắc bệnh này.

Cước tay, cước chân là bệnh gì?

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Minh Trang, cước tay chân là bệnh gặp vào mùa đông ẩm (cuối đông đầu xuân ở miền Bắc).

Biểu hiện của bệnh là xuất hiện các nốt, mảng da đỏ hoặc tím do phản ứng với thời tiết lạnh, ẩm, thường kèm theo ngứa, rát bỏng, đau.

Bệnh hay gặp ở trẻ em và người già. Cước da ở trẻ em có thể tái phát vào mỗi mùa đông, trong vài năm sau đó sẽ khỏi. Cước da ở người cao tuổi có xu hướng nặng hơn hàng năm trừ khi tránh được các yếu tố làm nặng bệnh

Ngoài ra, cũng có nhiều người lớn, thanh niên cũng mắc bệnh này.

  Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Minh Trang

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Minh Trang

Vì sao lại có tình trạng cước tay chân

Bệnh do phản ứng bất thường của mạch máu với lạnh. Đây là một dạng khu trú của viêm mao mạch. Nhiệt độ lạnh làm co các động mạch và tĩnh mạch nhỏ của da do vậy, bệnh có xu hướng xuất hiện nhiều ở các vùng da được tưới máu ít như khu vực đầu ngón tay, chân.

Cách chữa bệnh cước tay, chân?

Xử trí bệnh cước chủ yếu là phòng bệnh bao gồm: Giữ ấm các vùng da hở như tay, chân, mặt trong mùa đông. Ngâm tay, chân vào nước ấm trong vài phút, sau đó giữ ấm trong vài giờ.

Bị cước tay chân, đau đến rớm máu trong ngày rét, bác sĩ chỉ cách chữa hiệu quả 1

Không hút thuốc vì chất nicotine có tác động gây co mạch.

Về điều trị, có thể thuốc corticoid trong vài ngày để giảm ngứa và viêm. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định dùng các thuốc giãn mạch như nifedipine trong các tháng mùa đông với sự giám sát các tác dụng phụ của thuốc như chóng mặt, hạ huyết áp. 

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO