Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Bí quyết của  Kim Hiền 'trị' chứng biếng ăn của con

Không cần dùng chiêu trò để dỗ dành hoặc “hăm dọa”, nữ diễn viên bổ sung sản phẩm dinh dưỡng đặc trị giúp con gái hết biếng ăn, ăn ngon miệng hơn.

Sau khi chuyển đến Mỹ sinh sống, một trong những vấn đề mà Kim Hiền gặp phải khiến nữ diễn viên gần như "mất ăn mất ngủ" là bé út Yvona mắc chứng biếng ăn.

Thời gian đó với cô, mỗi bữa ăn là một trận chiến của mẹ và bé. Nữ diễn viên cho biết, nếu đã từng làm cha mẹ sẽ thấu hiểu cảm giác khi làm mọi cách mà con vẫn không chịu ăn hoặc ăn rất ít.

"Nhìn con ngày càng biếng ăn trong khi bạn bè xung quanh bé nào cũng ăn nhiều và lớn phổng phao, tôi càng khao khát tìm ra giải pháp cho Yvona", cô nhớ lại. Nữ diễn viên phim "Dốc tình" chia sẻ đã thử mọi cách, trong đó có cả những phương pháp không tốt như vừa xem iPad, TV vừa ăn. Vậy mà vẫn không thành công.

  Con gái út của Kim Hiền từng mắc bệnh biếng ăn.

Con gái út của Kim Hiền từng mắc bệnh biếng ăn.

Đỉnh điểm của chuyện biếng ăn là khi chồng của Kim Hiền phải bế con đi quanh khu phố để dỗ ăn, mỗi bữa như vậy kéo dài 30 phút đến cả một tiếng. Việc này khiến bé và cả cha mẹ đều vô cùng mệt mỏi.

"Thậm chí, có lúc tôi phải vừa cho bé ăn vừa chơi đồ hàng, vậy mà con vẫn nhất quyết không chịu ăn", nữ diễn viên cho hay. Đó cũng là lúc Kim Hiền biết, mình cần tìm giải pháp dứt điểm vấn đề biếng ăn này.

  Bày biện nhiều món đồ hàng nhưng vẫn không thể dỗ được con ăn.

Bày biện nhiều món đồ hàng nhưng vẫn không thể dỗ được con ăn.

Dạo một vòng quanh siêu thị Mỹ, trước rất nhiều lựa chọn sữa dinh dưỡng cho bé từ 2 tuổi trở lên, Kim Hiền bị thu hút bởi Pedia Plus Gold - dòng sữa dinh dưỡng đặc chế cho trẻ biếng ăn.

Đây là dòng sản phẩm đặc chế của NutiFood, đặc biệt đã được chứng nhận lâm sàng sẽ giúp bé hết cảm giác chán ăn, ăn ngon chỉ sau 8 tuần sử dụng.

Kim Hiền quyết định lựa chọn thương hiệu này vì theo cô, để lên được kệ ở Mỹ chưa bao giờ là vấn đề dễ dàng. Thế nên sự xuất hiện của Pedia Plus Gold từ NutiFood là minh chứng cho công dụng của sữa rồi.

"Pedia đã không làm tôi cũng như ba Andy thất vọng. Sau từng tuần, bé bắt đầu ăn ngon miệng hơn và không còn phải dỗ nữa. Con ăn nhiều và hào hứng với bữa ăn hơn, khiến cả nhà cũng vui lây", Kim Hiền vui mừng chia sẻ.

  Yvona đã hết biếng ăn, tự giác ăn mà không cần dỗ dành.

Yvona đã hết biếng ăn, tự giác ăn mà không cần dỗ dành.

Từ câu chuyện của bản thân, nữ diễn viên đưa ra lời khuyên nếu các gia đình cũng phải chiến đấu với chứng biếng ăn của con, có thể tìm tới sản phẩm dinh dưỡng đặc chế cho trẻ biếng ăn, nên chọn sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng, tin dùng trong và ngoài nước.

Nhà máy sản xuất Pedia Plus trên dây chuyền hiện đại đã vượt qua kiểm định FDA Hoa Kỳ để được bày bán tại quầy hàng sữa dinh dưỡng đặc chế ở khắp các siêu thị bản địa của Mỹ.

Sản phẩm xuất khẩu tại Mỹ có bao bì màu xanh còn ở Việt Nam thì màu tím, chất lượng và tác dụng đặc trị biếng ăn vẫn giữ nguyên. Pedia Plus Gold đã có phiên bản sữa hộp pha sẵn tiện lợi, giúp mẹ có thể mang theo cho bé khắp nơi.

Pedia Plus được chứng nhận hiệu quả lâm sàng sau 8 tuần về cải thiện tình trạng biếng ăn, hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa và sức đề kháng, giúp trẻ từ 2 tuổi trở lên phát triển tốt hơn về cân nặng, chiều cao 

Tháng 1/2018, nhà máy NutiFood được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn FDA Mỹ và Pedia Plus được xuất khẩu vào thị trường Mỹ, mở đường cho nhóm sản phẩm dinh dưỡng thứ hai gồm 2 triệu đơn vị sản phẩm sữa chua uống tiệt trùng xuất khẩu vào Mỹ tháng 6/2019.

Tháng 5/2019, nhà máy sữa NutiFood Sweden AB trị giá 20 triệu USD tại Thụy Điển chính thức vận hành, cung cấp nguyên liệu chất lượng cao cho Pedia Plus.

Nay sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn Pedia Plus Gold đã có chai 237 ml tiện lợi.. Độc giả tham khảo sản phẩm tại đây.

Yến Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO