Báo Điện tử Gia đình Mới

Bộ áo ngủ dễ thương này có thể gây ngạt cho con bạn – lời cảnh báo từ bà mẹ có con 3 tuổi

Katie Price, bà mẹ của một bé gái 3 tuổi, chia sẻ tai nạn đã xảy ra với con gái mình: cô bé gần như nghẹt thở bởi một bộ đồ ngủ áo liền quần có khóa kéo. Câu chuyện cho thấy ngay cả trong lúc ngủ, rủi ro với trẻ nhỏ có thể lớn hơn nhiều so với những gì bạn tưởng tượng.

Cô bé Sophie 3 tuổi (ảnh trái) và chiếc áo ngủ có khóa kéo đã khiến bé ngạt thở (ảnh phải)

Cô bé Sophie 3 tuổi (ảnh trái) và chiếc áo ngủ có khóa kéo đã khiến bé ngạt thở (ảnh phải)

Katie Price, một bà mẹ ở Anh, đã viết trên tài khoản mạng xã hội vào giữa tháng 1/2018: "Các bậc phụ huynh sở hữu những bộ áo liền quần này - tương tự như thế này hoặc hoàn toàn giống, tuyệt đối KHÔNG nên cho con mặc!

Tôi cảm thấy rất may vì Sophie đã leo lên giường của tôi 1 giờ trước, bởi vì nếu con bé không làm thế tôi không biết điều gì đã xảy ra".

Katie Price giải thích: "Bé nằm trên giường rất ngoan. Bất chợt tôi nghe thấy một tiếng động kỳ quặc và tôi quay lại, nhận ra con bé bị nghẹt bởi bộ đồ ngủ của nó.

Khóa kéo của bộ đồ quá cao trên cổ và ngăn không cho bé thở. Bé thậm chí không thể gọi tôi hay cố gắng thu hút sự chú ý của tôi vì bị ngạt!

Cảm ơn Chúa tôi đã nhận ra. Con bé hơi sợ một chút nhưng cuối cùng vẫn ổn! Ai có thể nghĩ rằng một bộ đồ ngủ đơn giản có thể giết chết một đứa trẻ!"

Katie Price cũng chia sẻ rằng nhà sản xuất đã không có bất kỳ cảnh báo nào về chuyện bộ đồ ngủ đó là không an toàn cho việc mặc đi ngủ.

Hơn nữa, bộ đồ ngủ đó vừa vặn với bé Sophie. Nó không quá nhỏ hoặc quá lớn đối với kích thước của cô bé.

Katie Price nói rằng ngôi nhà của cô ấy hiện đang rất lạnh vào ban đêm và đó là lý do tại sao cô chọn bồ đồ đi ngủ đó để giữ ấm cho con. Nhưng cô không thể tưởng tượng tai nạn có thể xảy ra, ngay cả trong những giấc mơ tồi tệ nhất.

Phần khóa kéo có thể gây ngạt thở cho bé, nhưng những chiếc áo ngủ cotton cài khuy chéo có thể an toàn hơn

Phần khóa kéo có thể gây ngạt thở cho bé, nhưng những chiếc áo ngủ cotton cài khuy chéo có thể an toàn hơn

Nguyên nhân là do bé Sophie chuyển động người lên phía trên và bộ áo liền quần trượt xuống dưới. Mặt trước bộ đồ thắt chặt quanh cổ bé. Áo có khóa kéo (zip), nên bé bị mắc kẹt và không thể tự nới lỏng nó.

Đường hô hấp của cô bé bị bóp nghẹt do khóa kéo, vì thế khóa kéo ở một bộ đồ ngủ là vô cùng nguy hiểm.

Mẹo chọn đồ ngủ cho con cha mẹ nên biết:

Quần áo vừa vặn chỉ là một khía cạnh của sự an toàn khi ngủ. Dưới đây là một vài điểm khác mà bạn nên xem xét khi chọn đồ ngủ cho con:

  • Hãy chắc chắn rằng bạn tránh quần áo được gắn nhãn là "nguy cơ cháy cao".
  • Tránh quần áo có khóa kéo. Quần áo cài cúc là một lựa chọn tốt hơn.
  • Tránh hoặc tháo dây buộc khỏi quần áo.
  • Nên cho bé mặc đồ cotton, có thể là áo liền quần hoặc không, nhưng càng đơn giản càng tốt.
  • Kiểm tra trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi khi bé ngủ, ít nhất 1 lần mỗi đêm, bất kể bé nằm cùng phòng hoặc không cùng phòng với cha mẹ.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO