Báo Điện tử Gia đình Mới

Bộ tranh minh họa những phiền toái của cô nàng cao kều và cô nàng chân ngắn

Quá cao hay quá thấp so với mức trung bình đều gây ra những phiền toái cho con gái. Bộ tranh của họa sĩ Sara Pocock minh họa sinh động những rắc rối mà những cô nàng cao kều/chân ngắn phải đối mặt.

Những phiền toái của cô nàng cao kều

Vòi hoa sen quá thấp so với chiều cao

Vòi hoa sen quá thấp so với chiều cao

Soi gương chỉ thấy đến cổ

Soi gương chỉ thấy đến cổ

Chân quá dài, giường và chăn quá ngắn

Chân quá dài, giường và chăn quá ngắn

Quần áo cũng khó mua

Quần áo cũng khó mua

Không dám đi giày cao gót vì sợ cao quá

Không dám đi giày cao gót vì sợ cao quá

Người ta nói khoảng cách chiều cao lý tưởng giữa bạn trai và bạn gái là 15-20 cm, điều

Người ta nói khoảng cách chiều cao lý tưởng giữa bạn trai và bạn gái là 15-20 cm, điều "không tưởng" với những cô nàng cao kều

Ngồi cũng không được thoải mái, đặc biệt khi ngồi ghế trên xe buýt, xe khách vì chỗ để chân thường gò bó

Ngồi cũng không được thoải mái, đặc biệt khi ngồi ghế trên xe buýt, xe khách vì chỗ để chân thường gò bó

Những phiền toái của cô nàng chân ngắn

Chiều cao quá chênh lệch

Chiều cao quá chênh lệch

Mỗi lần soi gương chỉ thấy chỏm đầu

Mỗi lần soi gương chỉ thấy chỏm đầu

Bị trêu chọc

Bị trêu chọc

Dây an toàn luôn cạ vào cổ, có lẽ nào phải lắp loại ghế ngồi ô tô cho trẻ con?

Dây an toàn luôn cạ vào cổ, có lẽ nào phải lắp loại ghế ngồi ô tô cho trẻ con?

Với đồ trên cao

Với đồ trên cao

Hóng chuyện cũng khó

Hóng chuyện cũng khó

Ngồi ghế chẳng bao giờ chân chạm đất, đi xe máy luôn bị hỏi có chống chân được không

Ngồi ghế chẳng bao giờ chân chạm đất, đi xe máy luôn bị hỏi có chống chân được không

Cao hay thấp đều có những thuận lợi và phiền toái riêng. Vậy bạn thích cô gái như thế nào?

Theo Bored Panda

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO