Báo Điện tử Gia đình Mới

Bộ tranh phản ánh thực tế ngày nay khiến bạn phải ngẫm lại về cuộc sống của chính mình

Những bức tranh dưới đây sẽ khiến chúng ta suy ngẫm lại về cuộc sống ngày nay, một cuộc sống dính liền với chiếc smartphone và xa rời với thiên nhiên, môi trường.

Họa sĩ minh họa Steffen Kraft là một người yêu môi trường sống tại Wiesbaden. Anh mong muốn làm cho thế giới tốt đẹp hơn, thu hút sự chú ý của mọi người đến các vấn đề môi trường, xã hội, tạo động lực cho mọi người sống có nhận thức hơn, thân thiện và chan hòa hơn.

Bộ tranh của anh phản ánh chính thực tế cuộc sống ngày nay. Anh không ngần ngại đưa những đề tài như nghiện mạng xã hội, nóng lên toàn cầu, tiêu thụ quá mức vào trong các tác phẩm của mình.

Gia Đình Mới tổng hợp những tác phẩm truyền cảm hứng của Steffen Kraft khiến bạn phải ngẫm lại về thế giới chúng ta đang sống.

  Được rồi, hãy tắt chế độ tàng hình đi. Đằng nào cũng chẳng có ai nhìn thấy chúng ta

Được rồi, hãy tắt chế độ tàng hình đi. Đằng nào cũng chẳng có ai nhìn thấy chúng ta

  Thần chết lựa chọn người kế tiếp

Thần chết lựa chọn người kế tiếp

  Hành tinh tan chảy như một que kem

Hành tinh tan chảy như một que kem

  Mua sắm quá mức

Mua sắm quá mức

  Giờ thì chú cá đã có cảm giác như ở nhà

Giờ thì chú cá đã có cảm giác như ở nhà

  Hãy thôi than vãn 'Tôi cô đơn quá', tắt điện thoại đi và mở cửa ra!

Hãy thôi than vãn "Tôi cô đơn quá", tắt điện thoại đi và mở cửa ra!

  'Nhà của tôi ở đâu?'

"Nhà của tôi ở đâu?"

  Cuộc chiến ống hút nhựa

Cuộc chiến ống hút nhựa

  Cá mập và túi nilon, cái nào nguy hiểm hơn?

Cá mập và túi nilon, cái nào nguy hiểm hơn?

  Chúng ta đang hủy hoại tác phẩm đẹp nhất thế giới này

Chúng ta đang hủy hoại tác phẩm đẹp nhất thế giới này

  Đã đến lúc tạm biệt dầu Diesel

Đã đến lúc tạm biệt dầu Diesel

  Gấu Bắc cực đang biến mất, cũng như những tảng băng ở Bắc cực vậy

Gấu Bắc cực đang biến mất, cũng như những tảng băng ở Bắc cực vậy

  Bạn vẫn còn đang sử dụng nó ư?

Bạn vẫn còn đang sử dụng nó ư?

  Đừng khóc, mẹ Trái Đất à

Đừng khóc, mẹ Trái Đất à

  Bạn có dám ra khỏi vùng an toàn này của mình không?

Bạn có dám ra khỏi vùng an toàn này của mình không?

  Bạn không phải thức ăn

Bạn không phải thức ăn

  Thư giãn là cách bảo vệ trái tim tốt nhất

Thư giãn là cách bảo vệ trái tim tốt nhất

  Dùng smartphone từ trong bụng mẹ

Dùng smartphone từ trong bụng mẹ

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO