Báo Điện tử Gia đình Mới

Bước vào tuổi 40: Có 4 loại tiền nhất định phải chi, càng tiết kiệm càng thiệt

Có những loại tiền nên cất giữ nhưng có những loại tiền lại nhất định phải tiêu, càng tiết kiệm càng chịu thiệt.

Tiết kiệm vốn dĩ là một mĩ đức, nhưng nếu bất cứ lúc nào, bất kể tình huống nào cũng xem tiết kiệm là số 1, con người sẽ vô tình khiến chất lượng cuộc sống kém đi, không thể giúp bản thân đạt được nhưng cơ hội tốt hơn, đây là mặt trái của việc quá tiết kiệm tiền.

Bất kể cuộc sống trước mắt có ra sao, bước vào tuổi trung niên, có 4 loại tiền không được tiết kiệm, càng tiết kiệm sẽ càng thiệt thòi.

Bước vào tuổi 40: Có 4 loại tiền nhất định phải chi, càng tiết kiệm càng thiệt 0

Tiền quan hệ xã hội

Có một lần ông A mời bạn ăn cơm, người bạn đó đem theo hai người bạn mới tới với mục đích để giới thiệu cho ông A, lần này mời khách tất nhiên do ông A thanh toán.

Tuy nhiên, lần ăn uống này lại rất không vui vẻ, lý do là bởi: món ăn quá ít, không ai dám gắp nhiều. Trong lúc ăn, ông A còn giải thích, mọi người không nên lãng phí, dẫu sao thì cơm cũng chỉ là hình thức, chắc mọi người sẽ không quá để ý chuyện ăn uống.

Hôm sau, ông A hỏi người bạn của mình xem hai người bạn kia có ý ra sao, người bạn trả lời rằng họ cảm thấy “không chung một đường” với ông A, không có cùng nhân sinh quan, giá trị quan, rất khó cùng nhau làm ăn, mọi người biết nhau như vậy thôi là được rồi.

Ông A rất buồn lòng, hỏi vì sao đối phương lại nói như vậy, người bạn trả lời rằng họ thấy một bữa cơm cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, đến cái này còn tiết kiệm thì không thể nào nên được đại sự.

Thực tế cũng chứng minh, những năm nay cuộc sống của ông A mãi vẫn chỉ như vậy, không bật lên được, nguyên nhân là bởi ông luôn rất tiết kiệm tiền, giống như người bạn nói, một người đến tiền mời khách ăn cơm còn tiết kiệm sẽ không thể có thêm được bất kì mối quan hệ xã hội nào.

Tiền mua quần áo, đồ đạc phục vụ bản thân

A từng chia sẻ rằng năm đó khi vừa tới Anh, vì kinh tế túng thiếu, bản thân cũng không quá xem trọng vẻ bề ngoài nên thường ăn mặc khá tùy tiện khi đi gặp người bản địa, kết quả phát hiện ra ánh mắt người khác người khác nhìn mình đều có phần gì đó rất coi thường.

Lúc ban đầu cô cho rằng người Anh kì thị người nước ngoài. Sau này, A hỏi chủ nhà, có phải người Anh đều đối xử với người nước ngoài như vậy thì bác chủ nói với A rằng, không phải kì thị mà là bởi cách ăn mặc, trang điểm, phong thái cho thấy cô là một người khá xuề xòa, qua loa.

A lúc này mới ngộ ra, cô bắt đầu thay đổi, mỗi một lần đi ra khỏi cửa, cô đều chỉn chu lại bản thân sao cho gọn gàng, lịch sự, chú trọng hơn tới ngoại hình của mình, cả người giống như một con người mới, rất nhanh, cô đã hòa nhập được vào cuộc sống của người bản địa, thành một dòng với họ.

Bước vào tuổi 40: Có 4 loại tiền nhất định phải chi, càng tiết kiệm càng thiệt 1

Người trung niên cũng vậy, không nhất định phải toàn thân hàng hiệu, nhưng không được tiết kiệm tiền mua quần áo, hàng bán vỉa hè và hàng hiệu tất nhiên khác nhau.

Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, mặc những bộ trang phục xuề xòa, không gọn gàng, sạch sẽ sẽ chỉ khiến người khác tránh xa bạn.

Muốn có được những cơ hội tốt hơn, đầu tiên hãy thay đổi từ hình tượng bản thân, đầu tư cho những bộ quần áo chỉn chu và hợp với hoàn cảnh, không được tiết kiệm.

Tiền học tập

Rất nhiều người cho rằng không học tập vẫn có thể sống tốt, kết quả sống nửa đời người, lúc còn trẻ sức khỏe vạm vỡ, vẫn còn có thể làm mấy công việc thể lực đơn giản, dựa vào cơ thể kiếm ăn nhưng càng già càng phát hiện ra lực bất tòng tâm.

Không chịu chi tiền đi học hỏi những kĩ năng mới, kết quả là không theo kịp được nhịp độ phát triển của thời đại.

Khi người khác đang thảo luận về sự vật sự việc mới mà bạn không biết, vậy thì đã tới lúc bạn nên học tập; khi người khác sử dụng một loại kĩ năng mới, bạn không biết, vậy thì chứng tỏ bạn đã bị thời đại bỏ rơi.

Bởi vậy, không học tập sợ rằng có một ngày sẽ không còn đất lập thân.

Không được tiếc tiền cho chuyện học hành, chỉ có học hành mới cải thiện được môi trường sống, mới không bị bỏ lại.

Bước vào tuổi 40: Có 4 loại tiền nhất định phải chi, càng tiết kiệm càng thiệt 2

Tiền hiếu thảo với cha mẹ

Rất nhiều người nghĩ liều mạng kiếm tiền, đợi đến khi nhiều tiền rồi sẽ đi hiếu thuận với cha mẹ, cũng chính vì tâm lý này mà nhiều khi, muốn biếu cha mẹ tiền.

Nhưng lại nghĩ tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm trước đã, dẫu sao kinh tế mình cũng chưa tốt, đợi sau này rồi bù, cứ như vậy cha mẹ ngày một già đi, đợi tới một ngày không còn sức để hưởng thụ lòng hiếu thảo của con cháu nữa.

Tiền hiếu thảo với cha mẹ không được tiết kiệm, phải biết rằng không có họ sẽ không có bạn, bản thân bạn chẳng thể biết tương lai mình sẽ ra sao, mình có giàu có nổi không, nếu cứ đợi mình giàu rồi mới hiếu thảo, vậy thì chỉ sợ tới lúc muốn hiếu thảo nhưng lại không còn người để phụng dưỡng nữa.

Đem tiền dùng vào các phương diện đầu tư cho tương lai, cải thiện cuộc sống, hiếu kính cha mẹ, học tập là những khoản tiền càng tiêu sẽ càng nhiều.

Một khi có tư tưởng tiết kiệm, bạn sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, càng không có tiền càng không muốn tiêu tiền, càng không tiêu tiền càng nghèo, cuối cùng không nắm bắt được cơ hội, cuộc đời mãi chỉ dậm chân tại chỗ.

Thanh Tâm/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO