Báo Điện tử Gia đình Mới

Buồn phiền vì gót chân nứt nẻ, thô ráp: 5 mẹo giúp gót chân mềm mại, hồng hào trở lại

Mùa đông khô, lạnh đã đến kéo theo nhiều vấn đề với da và tóc, trong số đó có nứt nẻ gót chân. Gót chân thô ráp, nứt nẻ không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn gây đau đớn, khó chịu.

Để giữ đôi chân mềm mịn, hồng hào, chúng ta cần tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm thường xuyên cho gót chân.

Buồn phiền vì gót chân nứt nẻ, thô ráp: 5 mẹo giúp gót chân mềm mại, hồng hào trở lại 0

Dưới đây là 5 công thức tại nhà bạn có thể thử để làm dịu gót chân nứt nẻ.

1. Mật ong

Buồn phiền vì gót chân nứt nẻ, thô ráp: 5 mẹo giúp gót chân mềm mại, hồng hào trở lại 1

Mật ong giữ ẩm sâu và cũng có đặc tính kháng vi trùng, vi khuẩn. Mật ong cũng có thể hoạt động như một chất tẩy tế bào chết và giúp chữa lành vết thương. Dùng một chiếc bát để tạo hỗn hợp mật ong và nước hoa hồng và để ít nhất 15 phút sau khi thoa. Rửa sạch sau.

2. Giấm 

Giấm là một chất tẩy tế bào chết dịu nhẹ, có thể làm dịu và trị gót chân nứt nẻ.

Bạn hãy pha loãng giấm với nước theo tỷ lệ 1:2 rồi thoa hỗn hợp lên chân. 

Hỗn hợp này có thể có mùi hơi nồng khi dùng nhưng sẽ hết khi đã khô. Bạn cũng có thể thêm tinh dầu để có mùi hương mình muốn.

3. Nha đam

Buồn phiền vì gót chân nứt nẻ, thô ráp: 5 mẹo giúp gót chân mềm mại, hồng hào trở lại 2

Nha đam là một chất dưỡng ẩm, cấp nước tuyệt vời cho da. Nó cũng giúp khóa ẩm trong da, thúc đẩy đẩy quá trình sản xuất collagen, giúp trị nứt nẻ gót chân.

Bạn chỉ cần lấy một ít gel nha đam tươi và thoa lên chân, để nguyên trong 20 phút sau đó rửa sạch.

4. Chuối

Chuối là loại quả giàu kali, có khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời.

Bạn hãy lấy một ít chuối chín, nghiền nát và thoa lên chân. Để nguyên trong 10 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

5. Đá bọt 

Buồn phiền vì gót chân nứt nẻ, thô ráp: 5 mẹo giúp gót chân mềm mại, hồng hào trở lại 3

Đá bọt (đá pumice) có nhiều loại hình dạng và kích thước khác nhau, có thể dùng để kỳ chân, loại bỏ lớp sừng và tế bào chết ở gót chân.

Để sử dụng, bạn chỉ cần ngâm gót chân trong nước ấm rồi dùng đá bọt chà gót chân trong vài phút.

(Theo Pinkvilla)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO