Báo Điện tử Gia đình Mới

Cách giữ ấm cho trẻ khi ra ngoài trời lạnh để trẻ không bị bệnh

Nhiều cha mẹ không biết mặc thế nào cho con đủ ấm, đôi khi mặc nhiều quá làm trẻ nóng, hoặc mặc chưa đúng cách khiến trẻ khó vận động. Vậy nên giữ ấm cho trẻ thế nào?

Dưới đây là hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa nhi Phí Xuân Thi, BV Sản Nhi Quảng Ninh để giúp cha mẹ biết cách giữ ấm cho trẻ trong những ngày đông lạnh.

Nguyên tắc của việc mặc giữ ấm là nên mặc thành nhiều lớp. Nhiều lớp mỏng tốt hơn 1 lớp dày. Vì mặc nhiều lớp, sẽ tạo ra nhiều lớp giữ nhiệt và hạn chết mất nhiệt ra ngoài môi trường. Luôn mặc cho trẻ nhiều hơn 1 lớp quần áo so với người lớn trong cùng một điều kiện.

  Nguyên tắc của việc mặc giữ ấm là nên mặc thành nhiều lớp. Ảnh minh họa

Nguyên tắc của việc mặc giữ ấm là nên mặc thành nhiều lớp. Ảnh minh họa

Cách chọn mặc quần áo theo lớp

- Lớp trong (lớp nền): Là lớp có thể nói quan trọng trọng nhất. Tạo lớp giữ nhiệt đầu tiên cho cơ thể, giữ một lớp không khí cạnh da và tạo ra nhiệt độ- độ ấm. Hút ẩm- nước thừa (như chảy nước dãi, nước đổ, mồ hôi,...) gây khó chịu, lạnh ra khỏi da.

Cha mẹ nên chọn những cỡ quần áo vừa khít với cơ thể con, mềm mại và nên chọn các sản phẩm có chất liệu là len hoặc polypropylene (không nên chọn loại bông - cotton). Chọn được một lớp nền tốt, có thể trẻ sẽ cần ít quần áo hơn.

- Lớp giữa: là lớp cách nhiệt để giữ ấm. Có thể chọn các loại sản phẩm từ len tự nhiên, hoặc len tổng hợp.

- Lớp ngoài: Giữ an toàn cho trẻ và giúp các lớp bên trong tránh khỏi gió, nước, giữ khô ráo là rất quan trọng với lớp ngoài. Cha mẹ nên chọn các loại nhẹ, bền, mềm mại để giúp trẻ có thể dễ dàng di chuyển.

Chọn mũ, găng tay- chân, giầy, dép

- Đầu, tai, tay, chân là những bộ phân cơ thể thường xuyên tiếp xúc trực tiếp ra ngoài không khí. Trẻ sẽ bị mất nhiệt rất nhanh nếu chúng ta không được mặc đúng cách.

- Nên cho trẻ sử dụng một cái mũ len có thể che được tai cho trẻ (vì tai sẽ bị lạnh đi rất nhanh).

  Trẻ cần được trang bị khăn, mũ, găng tay-chân, giầy, dép... khi ra ngoài trời lạnh. Ảnh minh họa

Trẻ cần được trang bị khăn, mũ, găng tay-chân, giầy, dép... khi ra ngoài trời lạnh. Ảnh minh họa

- Chọn cho trẻ một đôi găng tay phù hợp với thời tiết. Nếu trời mưa, ẩm ướt, cha mẹ có thể chọn cho con đôi gang chống thấm nước. Găng tay dạng găng tay chỉ có ngăn cách ngón cái và các ngón còn lại – “gang quyền anh” có thể sẽ ấm hơn gang tay dạn đeo các ngón) vì các ngón tay có thể làm ấm lẫn nhau. Tuy nhiên, có thể làm trẻ thấy khó chịu hơn khi chơi.

- Chọn một vài đôi tất mùa đông phù hợp với trẻ. Cần thêm cho trẻ một vài loại giầy, dép chống ngấm nước để luôn giữ cho tất được khô ráo.

Một số lưu ý khác khi mặc ấm cho trẻ

- Tùy theo tình trạng thời tiết, nhiệt độ mà cha mẹ mặc bao nhiêu lớp áo cho trẻ. Nếu mặc tất cả các lớp vào, có thể dẫn đến trẻ đổ mồ hôi (khiến trẻ lạnh hơn) và mất nước làm trẻ khó chịu.

- Thường xuyên kiểm tra lưng, hay mồ hôi ở trẻ.

- Nếu trẻ vận động nhiều, hay chơi trò chơi ngoài trời, cha mẹ có thể cởi bỏ 1-2 lớp ra để khiến trẻ không quá nóng khi vận động. Có thể mặc lại sau khi dừng lại.

- Cha mẹ có sử dụng balo- túi để đựng mũ, găng tay- chân cho trẻ. Chỉ dùng khi có nhu cầu.

- Trời lạnh, khô, độ ẩm thấp khiến cơ thể phải sinh nhiều nhiệt hơn, mất nước nhiều hơn, sẽ làm trẻ lạnh hơn. Khi đó, cần bổ sung nước ấm thường xuyên cho trẻ và có thể cho trẻ ăn những bữa ăn nhẹ bổ sung năng lượng.

- Có thể sử dụng một vài loại túi ấm cho trẻ.

- Đối với trẻ nhũ nhi, cần đặc biệt chú ý tới quần áo- khăn che bít đường thở của trẻ.

- Không nên mặc quần áo quá chật hoặc quá rộng. Nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình vận động và giữ nhiệt ở trẻ em.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO