Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Cách làm miến xào kiểu Hàn vừa ngon lại dễ làm cho bữa sáng của cả nhà

Bữa sáng của cả nhà sẽ hấp dẫn hơn nhờ món miến xào kiểu Hàn này. Sợi miến dai ngon ăn kèm các loại rau củ vừa đỡ ngán lại đầy đủ dưỡng chất.

Cách làm miến xào kiểu Hàn vừa ngon lại dễ làm cho bữa sáng của cả nhà 0

Nguyên liệu

- Miến Hàn Quốc

- Thịt lợn hoặc thịt bò tùy vào sở thích của mỗi gia đình

- Trứng

- Cà rốt, rau bina, ớt đỏ

- Nấm tươi (tùy sở thích của mỗi nhà mà chọn mua các loại nấm khác nhau).

 - Muối, tỏi băm, dầu mè, xì dầu, rượu vang, mật ong, tiêu đen

Cách làm

Cách làm miến xào kiểu Hàn vừa ngon lại dễ làm cho bữa sáng của cả nhà 1

- Phần thịt lợn/thịt bò đem rửa sạch rồi dùng giấy thấm khô nước. Thái thịt thành những lát mỏng rồi cho vào tô lớn, thêm 1 muỗng xì dầu, 1 muỗng rượu vang, 1/2 muỗng tỏi băm, 1/4 muỗng tiêu đen và 1 muỗng dầu mè rồi trộn đều lên. Ướp thịt khoảng 10 - 15 phút để thịt ngấm đều gia vị.

Cách làm miến xào kiểu Hàn vừa ngon lại dễ làm cho bữa sáng của cả nhà 2

- Các loại rau ăn kèm rửa sạch. Cà rốt, ớt chuông, nấm và hành tây thái sợi. Nấm tươi sau khi thái cho vào bát tô rồi thêm xì dầu, mật ong, đường nâu, dầu mè và tiêu đen vào và đảo đều lên.

Cách làm miến xào kiểu Hàn vừa ngon lại dễ làm cho bữa sáng của cả nhà 3

- Bắc nồi nước sạch lên bếp đun sôi rồi cho rau bina vào luộc chín. Rau chín vớt ra rổ rồi xả qua nước lạnh để rau xanh và giòn hơn. Tiếp đến, vắt sạch phần nước có trong rau rồi cho vào bát thêm tỏi băm, chút muối vào trộn đều.

Cách làm miến xào kiểu Hàn vừa ngon lại dễ làm cho bữa sáng của cả nhà 4

- Đun nồi nước khác rồi cho miến Hàn Quốc vào luộc chín. Khi vớt miến, nhớ xả qua nước lạnh để miến nguội  sẽ dai giòn hơn nhé.

Cách làm miến xào kiểu Hàn vừa ngon lại dễ làm cho bữa sáng của cả nhà 5

- Cho miến đã sơ chế vào tô lớn rồi thêm xì dầu, mật ong, đường nâu, dầu mè và tiêu đen vào trộn đều và ướp khoảng 10 phút.

- Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng rồi chiên chín sau đó thái sợi vừa ăn.

- Bắc chảo lên bếp lần lượt xào các loại nguyên liệu như hành tây, cà rốt, ớt chuông đỏ và nấm đã tẩm ướp trước đó.

- Phần thịt ướp giờ xào chín tới rồi trút ra bát riêng.

Cách làm miến xào kiểu Hàn vừa ngon lại dễ làm cho bữa sáng của cả nhà 6

- Thêm dầu ăn vào chảo sau đó cho phần miến vừa ướp vào đảo đều khoảng 2 - 3 phút là chín. 

Cách làm miến xào kiểu Hàn vừa ngon lại dễ làm cho bữa sáng của cả nhà 7

Gắp miến ra bát lớn sau đó lần lượt xếp các nguyên liệu lên trên: Trứng, rau củ và phần thịt vừa xào chín trước đó.

Cách làm miến xào kiểu Hàn vừa ngon lại dễ làm cho bữa sáng của cả nhà 8
Cách làm miến xào kiểu Hàn vừa ngon lại dễ làm cho bữa sáng của cả nhà 9

Món miến xào thập cẩm này vừa dễ làm lại đầy đủ dưỡng chất cho bữa sáng của cả nhà.

Chúc bạn thành công!

Theo mykoreankitchen.com/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO