Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Đặt mình vào vị trí của người khác

Con người ta thường dễ giận vì những chuyện nhỏ nhặt rồi viện ra những lý do tưởng chừng rất hợp lý để làm tổn thương người khác.

Nếu bạn đang mong muốn có ai làm điều gì đó cho mình thì hãy thực hiện điều đó trước, rồi nó sẽ quay lại với bạn.

Ví dụ như, nếu bạn mong rằng bạn bè sẽ nhớ đến ngày sinh nhật của mình thì hãy nhớ ngày sinh nhật của bạn bè mình trước. Hay khi bạn muốn chồng bóp vai cho mình thì hãy chủ động đến và bóp vai cho chồng mình.

Khi bị đối phương đánh, người sáng suốt sẽ cúi mình. Ngược lại, nếu đánh trả lại y như vậy có thể bạn sẽ nghĩ là mình đúng nhưng vì bạn đã hành xử không khác gì kẻ đã đánh mình. Nên bạn cũng sẽ bị coi không khác gì kẻ đó và khó mà được lòng mọi người.

Cafe sáng: Đặt mình vào vị trí của người khác 0

Giá trị thực sự của một người sẽ thể hiện ở cái cách người ấy chịu đựng ngay cả khi đang gặp chuyện oan uổng.

Con người ta thường dễ giận vì những chuyện nhỏ nhặt rồi viện ra những lý do tưởng chừng rất hợp lý để làm tổn thương người khác.

Nếu tự hạ mình, thể gian sẽ nâng bạn lên. Nếu tự đề cao mình, thế gian sẽ hạ thấp bạn xuống. Khi lên đến đỉnh của sự giác ngộ, bạn sẽ cảm nhận được rằng cái đỉnh cao ấy vốn chỉ ngang bằng với những người xung quanh bạn mà thôi.

Hà Min

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO